Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP.HCM chúc mừng Lễ Thượng ngươn của đạo Cao Đài

Trí Việt | 24/02/2021, 17:24

(TN&MT) - Nhân dịp lễ Thượng ngươn năm Tân Sửu 2021 (lễ cầu nguyện Cửu huyền Thất Tổ của đạo Cao Đài vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch), chiều 22/02, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại TP.HCM và Thánh thất Sài Gòn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại TPHCM. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu chúc chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao Đài hưởng mùa lễ Thượng ngươn an lành và hạnh phúc, vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu mong muốn chức sắc, chức việc, đạo hữu tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, đồng bào đạo Cao Đài hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, nhất là việc chung tay phòng chống bệnh dịch Covid – 19, góp phần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp lễ Thượng ngươn 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức 4 đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Cao Đài, gồm Cơ quan Phổ thông giáo lý; Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tại TPHCM; Ban Cai quản Thánh tịnh Ngọc Minh Đài; Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo TPHCM; Thánh thất Đô Thành; Chiếu Minh Đàn Chợ Lớn; Thánh thất Từ Vân; Thánh thất Phú Nhuận; Họ đạo quận Bình Thạnh; Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà; Thánh thất liên phường Thủ Thiêm – An Phú; Liên Hoa Cửu Cung – Thiên đạo học đường; Thánh thất Long Vân; Nhà tu Tân Quý Tây; Họ đạo Hóc Môn; Thánh thất Phú Hoà Đông; Họ đạo Thị trấn Nhà Bè và Họ đạo Bình Khánh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO