Lạng Sơn: Tuổi trẻ DTTS Bình Gia hành động vì môi trường

Hoàng Nghĩa | 14/04/2022, 22:09

(TN&MT) - Huyện Bình Gia (Lạng Sơn) hiện có hơn 3.300 đoàn viên, trong đó tỷ lệ đoàn viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 96%. Những năm qua, lực lượng này đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Nhiều hoạt động BVMT thiết thực

Chợ Pác Khuông, xã Thiện Thuật là nơi giao lưu buôn bán của nhân dân 8 xã phía Tây của huyện Bình Gia (chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao). Hàng tháng cách 5 ngày là diễn ra một phiên chợ. Do vậy, sau mỗi phiên chợ, lượng rác thải ra tương đối lớn. Bên cạnh đó, từ năm 2018 trở về trước, tại đầu đường rẽ vào chợ, bà con thường xuyên vứt rác, tạo thành một bãi rác lớn, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Trước tình trạng đó chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Đặc biệt, Đoàn thanh niên xã Thiện Thuật đã phối hợp với các đoàn thể ở xã tuyên truyền, vận động người dân và các tiểu thương nâng cao ý thức phân loại, đổ rác đúng quy định, đồng thời tổ chức các chiến dịch ra quân thu gom, xử lý rác.

a1-ttbg.jpg
Tuổi trẻ DTTS xã Thiện Thuật thu gom rác thải nhựa ở khu vực chợ Pác Khuông

Nhờ đó, nhiều năm nay, khu vực chợ đã không hình thành các bãi rác tự phát, tình trạng vứt rác bừa bãi đã giảm đáng kể, góp phần cải thiện môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ xã Thiện Thuật đã tuyên truyền về BVMT được 25 cuộc, tổng vệ sinh hơn 50 đợt, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Cùng với Đoàn xã Thiện Thuật, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Bình Gia cũng đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) như: xây lò đốt rác, tu sửa kênh mương, thu gom rác thải, xử lý các điểm rác thải tự phát, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng đường hoa…

Phối hợp tổ chức các chương trình như: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày nước thế giới… với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi các DTTS trên địa bàn huyện tham gia.

Từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ huyện Bình Gia đã phát quang, quyét dọn vệ sinh môi trường được hàng chục km đường, xây dựng được 2 con đường hoa thanh niên, hơn 80 hố đựng vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, 140 lò đốt rác, xử lý điểm đen rác thải, thu gom rác thải nhựa ở xung quanh khu vực dân cư; hỗ trợ xây gần 90 nhà vệ sinh cải tiến…

a2-ttbg.jpg
Tuổi trẻ DTTS huyện Bình Gia phấn đấu mỗi năm trồng ít 125 nghìn cây xanh, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức chiến dịch “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều đợt ra quân làm sạch môi trường tại các khu di tích lịch sử, một số công trình công cộng, các tuyến đường tự quản và các cơ quan, công sở, qua đó một lượng lớn rác thải đã được thu gom, xử lý.

BVMT bám sát thực tế địa phương

Bí thư Huyện đoàn Bình Gia Lý Văn Thắng cho biết, để triển khai công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn xung kích, tình nguyện đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên gắn với nhu cầu và tình hình của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, đồng bào DTTS nâng cao ý thức BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động như: chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai…

a3-ttbg.jpg
Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh luôn được đoàn viên thanh niên các dân tộc Bình Gia hưởng ứng tích cực.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thực hiện qua hình thức diễu hành, dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi… Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu vào các buổi tập huấn công tác đoàn; sinh hoạt đoàn, hội, đội; chương trình văn nghệ...

“Đây không phải là hình thức mới, nhưng nhờ biết bám sát những “điểm đen” về ô nhiễm môi trường, những nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị nên các hoạt động này đã đạt được kết quả tích cực cả về cải tạo cảnh quan môi trường lẫn nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và đồng bào DTTS.”- Bí thư Huyện đoàn Bình Gia Lý Văn Thắng cho biết.

Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện thực hiện được gần 100 buổi tuyên truyền thu hút gần 2.300 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia; thực hiện được hơn 40 đợt vệ sinh môi trường, ngày chủ nhật xanh, thu hút gần 1000 lượt người tham gia.

Tuổi trẻ các dân tộc huyện Bình Gia cũng đã tổ chức "Hành trình thứ 2 của lốp xe" nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của hội viên, thanh niên trong việc tái chế, tái sử dụng lốp xe và các nguyên vật liệu để xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi; Chỉ đạo tổ chức các giờ chào cờ tuyên truyền Vì một Việt Nam xanh, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa cho thiếu niên nhi đồng. Hàng năm phối hợp và tham gia tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đến nay, toàn đoàn đã trồng được hơn 150 nghìn cây xanh các loại.

a4-ttbg.jpg

Thanh niên DTTS Bình Gia tái sử dụng lốp xe để xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi.

Huyện đoàn Bình Gia đề ra mục tiêu, hàng năm, 100% các Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Đoàn từ huyện đến cơ sở trồng mới ít nhất 125 nghìn cây xanh, nhằm tạo cảnh quan, nâng độ che phủ rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO