Lạng Sơn: Lan tỏa từ hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học

Hoàng Nghĩa| 30/06/2022 12:10

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng loạt, nghiêm túc các hoạt động gắn với tình hình, đặc điểm các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 theo nội dung Công văn số 2442/BTNMT-TTTT của Bộ TN&MT và Công văn số 2030/VP-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở TN&MT Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học phù hợp với tình hình thực tế, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

20220604_093450.jpg
Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ở xã Hữu Liên (Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022, cụ thể như: Quán triệt các nội dung hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học;

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác loài hoang dã di cư tại chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan; lồng ghép trong các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần;

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố, nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường với phương châm hoạt động “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm” đã triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường có liên quan đến đa dạng sinh học ngay từ cơ sở.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học đã thu hút 48.725 lượt người tham gia; tổ chức trồng rừng tập trung đạt 1.628,18 ha, 1.235.453 cây trồng phân tán; vận động nhân dân tham gia chiến dịch khơi thông dòng chảy, phát động phong trào không lấn chiếm sông, suối, hồ nước, chiều dài đường quét dọn vệ sinh tại các tuyến đường phố chính được 256,97 km, thu gom rác thải được 2.704 m3 và 316,7 tấn rác thải; vệ sinh 37 bể nước...

img_20190624_171138.jpg
Lực lượng chức năng Lạng Sơn thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên (Ảnh: TL).

Bên cạnh đó, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra gần 40 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản và 6 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; tổ chức thực hiện tuần tra, ngăn chặn các hoạt động săn bắn, buôn bán động vật hoang dã trái phép của người dân địa phương; tăng cường công tác tuần tra và kiểm tra rừng nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép, ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của các loài cũng như hạn chế việc người dân vào rừng bẫy, bắn chim, thú..., bắt giữ 2 vụ 3 đối tượng vi phạm về lĩnh vực đa dạng sinh học, bắt giữ 40 vụ 56 đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, thu giữ trên 71 m3 gỗ, xử phạt trên 280 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Lan tỏa từ hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO