Lạng Sơn: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão

Hoàng Nghĩa| 27/01/2023 16:21

(TN&MT) - Ngày 27/1, tại Công ty Than Na Dương (xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng là động lực phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020 - 2030 tỉnh Lạng Sơn.

img_4933.jpg
Lạng Sơn phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão 2023.

Tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Lộc Bình và hơn 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Bình; công nhân của Công ty Than Na Dương; cán bộ, nhân dân xã Sàn Viên đã tham gia trồng cây tại các khu vực thuộc Công ty Than Na Dương và một số địa điểm trên địa bàn xã Sàn Viên.

Trong đợt ra quân trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, toàn huyện Lộc Bình trồng gần 38 nghìn cây các loại. Hoạt động này sẽ góp phần để huyện thực hiện vượt chỉ tiêu trồng rừng mới của năm 2023 là 1.200 ha, qua đó nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên 58,4%.

img_5076.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham gia trồng cây tại khuôn viên Công ty Than Na Dương.

Ngoài huyện Lộc Bình, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đã đồng loạt phát động Tết trồng cây, tổ chức trồng cây tại các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách và một số khu vực công cộng…

Bên cạnh đó, tổ chức ra quân nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương trên địa bàn; sửa chữa, xây lát kiên cố các đoạn mương hư hỏng, các đoạn mương đất bị thẩm thấu nhiều để dẫn được nước tới từng chân ruộng. Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; tổng vệ sinh nguồn nước, bể nước, công trình thu nước đầu nguồn, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân, công trình vệ sinh công cộng; tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm nguồn nước.

20221008_084441.jpg
Nhân dân Lạng Sơn tích cực hưởng ứng các hoạt động ra quân đầu xuân.

Đồng thời xử lý dứt điểm những điểm tồn đọng chất thải của gia súc, nước thải, rác thải sinh hoạt trên địa bàn, cải tạo, xây mới những nơi chứa, xử lý chất thải, nạo vét khơi thông, làm mới cống rãnh thoát nước trong khu dân cư, phát quang đường làng, ngõ xóm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO