Lạng Sơn: Đẩy mạnh truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Hoàng Nghĩa| 18/04/2022 15:03

(TN&MT) - Sở TT&TT Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030.

Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2030 gồm một số nội dung cơ bản: Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…); Chuyển đổi số trong các hoạt động biên giới (biên giới số) và cửa khẩu (cửa khẩu số); Tiếp nhận, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại kịp thời phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền;

img_1649937229735_1650251299438.jpg
Sở TT&TT Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp.

Bên cạnh đó, phối hợp quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông ở khu vực biên giới; Chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung, hình thức tuyên truyền tại các địa phương khu vực biên giới và Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại ở các địa phương biên giới và các đồn biên phòng.

img_20220418_100823.jpg
Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại lễ ký kết.

Theo Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Khắc Lịch, trong 44 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai chương trình, Lạng Sơn đã được đánh giá cao với mô hình 21 Tổ thông tin truyền thông của các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới; 13 Tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở. Các Tổ tuyên truyền chính là lực lượng nòng cốt, với đủ các thành phần của hệ thống chính trị để có đủ sức mạnh truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung cũng như những nội dung liên quan đến biên giới, đối ngoại nói riêng.

Sở TT&TT cũng đã tham mưu, bố trí đầu tư 13 cụm thông tin cơ sở tại 6 xã biên giới, 5 phương tiện tác nghiệp tại 5 xã biên giới trên địa bàn tỉnh; nâng cấp và duy trì Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hệ thống màn hình LED tại cửa khẩu Chi Ma, hệ thống truyền thanh cửa khẩu Tân Thanh. Các hệ thống này đã phát huy hiệu quả đặc biệt trong hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

img_20220418_100814.jpg
Đại tá Trinh Hữu Tăng phát biểu tại buổi lễ.

“Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở TT&TT đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các nội dung trong các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa bàn biên giới. Việc ký kết phối hợp truyền thông giai đoạn 2022 - 2030 là sự kiện quan trọng trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.” - Đại tá Trịnh Hữu Tăng - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Đẩy mạnh truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO