Lạng Sơn: Đảng bộ huyện đầu tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025

Hoàng Nghĩa| 18/06/2020 06:25

(TN&MT) - Trong các ngày 15,16 và 17/6, Đảng bộ huyện Bình Gia tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Bình Gia đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,24%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng nguồn vốn huy động trong cả giai đoạn cho đầu tư phát triển đạt 4.300 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; có 6 xã đạt chuẩn NTM; hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 22%, bình quân giảm 5,9%/năm; Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 928 đảng viên mới, vượt 23,7 % chỉ tiêu đại hội đề ra.

Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, trong đó chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ với 16 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng cao; công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bình Gia phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8-9%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa 100%, 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới... Trên cơ sở đó Đại hội cũng đã xác định 6 chương trình công tác trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội,

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Gia đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Đồng thời là tiền đề, động lực để huyện tiếp tục phát triển bền vững hơn trong những năm tới.

Nhấn mạnh các tiềm năng, lợi thế của huyện, bà Lâm Thị Phương Thanh đề nghị huyện Bình Gia phải tích cực, kiên trì làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn về yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong giai đoạn tới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, coi đây là lĩnh vực đột phá.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng con người với các giá trị truyền thống, hiện đại và nhân văn, trở thành động lực tinh thần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của huyện và của tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh cũng đề nghị huyện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 39 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Bí thư Huyện uỷ Bình Gia nhiệm kỳ 2015 - 2020 Lương Trương Đạt tiếp tục trúng cử Bí thư nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Bí thư Huyện ủy Bình Gia Lương Trương Đạt (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Đảng bộ huyện đầu tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO