Lạng Sơn: Cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới mở lại vào ngày 10/2 tới

Hoàng Nghĩa| 07/02/2020 08:26

(TN&MT) - Ngày 10/2 tới, các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới ở Lạng Sơn sẽ chính thức mở lại phục vụ hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, Sở này vừa tiếp nhận thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) cung cấp về việc Văn phòng điều phối thương mại – kinh tế đối ngoại Thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) đã có thông báo về việc chính thức mở lại các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới từ ngày 10/2 tới đây.

Về việc này, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải quan và các lưc lượng chức năng kịp thời thông báo cho Sở Công Thương, người dân và doanh nghiệp các địa phương có các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn về việc phía Quảng Tây (Trung Quốc) đóng các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới đến hết ngày 9/2.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã đóng cửa các cặp chợ, cửa khẩu phụ, tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 31/1.

Ngày 5/2/2020 cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã thông quan hàng hóa.

Ngày 5/2 vừa qua, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị mới chính thức thông quan hàng hóa, giải tỏa hơn 60 xe nông sản bị ùn ứ từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Còn tại các cửa khẩu phụ khác, gần 300 xe với hàng nghìn tấn nông vẫn đang nằm chờ xuất khẩu. Nếu các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới được mở lại sẽ góp phần giải tỏa số nông sản trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu ngành chức năng bám sát hoạt động thương mại, công tác phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phía Trung Quốc; sẵn sàng thực hiện thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc giám sát y tế đối với người điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; tuyệt đối không cho cư dân biên giới sang Trung Quốc tham gia bốc xếp hàng hóa…

Các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới ở Lạng Sơn dự kiến sẽ mở lại vào ngày 10/2 tới.

Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, ngày 5/2/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 808/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ, việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định; đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) qua biên giới, tổ bay, thủy thủ đoàn từ vùng có dịch được xuất nhập cảnh qua biên giới (gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không) nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa, đảm bảo loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới mở lại vào ngày 10/2 tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO