Lắng nghe

Lắng nghe doanh nghiệp để khởi tạo cho giai đoạn phát triển mới
Dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024, sáng 15/4, tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, hướng về DN, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".
  • Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ quyết toán thuế cho người dân và doanh nghiệp
    (TN&MT) - Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh, trong tháng 3 và những tháng đầu quý 2 năm 2024, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai “Chương trình hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 và Tuần lễ vàng lắng nghe người nộp thuế” tại Cơ quan Cục Thuế.
  • Lắng nghe trao đổi từ địa phương đóng góp vào dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
    (TN&MT) - Trong hai ngày 22 và 23/2/2024, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Hàng triệu cá chép đỏ vượt “cổng làng” phục vụ Tết ông Công, ông Táo
    Trong những ngày giá rét, người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phải mặc quần áo mưa, đi ủng cao để dầm mình dưới nước cả ngày thu hoạch cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo.
  • Khẳng định thương hiệu Nhôm đúc Việt Đức
    Làng nghề nhôm đúc Hải Vân, xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã được hình thành từ lâu đời, được truyền lại qua nhiều thế hệ nghệ nhân. Ngày nay, danh tiếng của làng nghề đã vang xa khắp cả nước. Trong số các doanh nghiệp phát triển mặt hàng nhôm đúc tại Hải Vân, thương hiệu Nhôm đúc Việt Đức của Công ty TNHH An Đức Phát AL được đông đảo khách hàng lựa chọn.
  • Bộ TN&MT thành lập Tổ giám sát môi trường tại làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn
    (TN&MT) - Ngày 12/12, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT), Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo xã Văn Môn, các doanh nghiệp và người dân xã Văn Môn để tìm giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm làng nghề ở địa phương này.
  • Triển khai kế hoạch giám sát môi trường tại làng nghề Mẫn Xá
    (TN&MT) - Ngày 12/12, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Tổ giám sát và kế hoạch giám sát về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và chủ đầu tư hạ tầng tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá – Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  • Giữ môi trường làng nghề, ổn định việc làm vùng nông thôn
    (TN&MT) - Làng nghề đóng vai trò quan trọng đối với việc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, trực tiếp giải quyết việc làm cho người lao động lúc nông nhàn, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mặc dù vậy, sự phát triển “nóng” trong thời gian qua đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao, khó kiểm soát, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của làng nghề.
  • Đà Nẵng: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đưa nước mắm Nam Ô vươn xa
    Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nước mắm Nam Ô, anh Bùi Thanh Phú (39 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) với trách nhiệm và kiến thức của mình, đã làm ra sản phẩm nước mắm Hương Làng Cổ danh tiếng, tạo sinh kế cho người dân, góp phần gìn giữ và phát triển làng nghề thủ công truyền thống.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh lắng nghe ý kiến cử tri tỉnh Hà Giang trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
    (TN&MT) - Trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 16/10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Quang Bình và thành phố Hà Giang.
  • Các giải pháp hữu hiệu giảm tải ô nhiễm môi trường lưu vực sông và tại các làng nghề
    Đóng góp vào Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, ngân sách nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Tạ Đình Thi cho rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành hữu quan cần quan tâm hơn đến các giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông và tại các làng nghề...
  • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
    (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và sự thấu hiểu
    Tới dự Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023, sáng 8/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ hơn 180 bạn nhỏ tiêu biểu đến từ mọi vùng, miền, đại diện cho hơn 25 triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước.
  • Giảm ô nhiễm không khí do hoạt động đốt mở và giảm ô nhiễm làng nghề gia công, tái chế kim loại
    (TN&MT) - Ngày 29/6, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Tổ chức Winrock International và các đơn vị liên quan chính thức khởi động Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động đốt mở” và Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề gia công, tái chế kim loại”.
  • Bắc Ninh: Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường góp phần giảm nghèo
    (TN&MT) - Là địa phương có diện tích nhỏ nhất, nhưng Bắc Ninh lại là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề nhất cả nước. Những năm qua, nhờ có những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, các làng nghề tại Bắc Ninh đều có bước phát triển, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vươn lên thoát nghèo.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự án luật, phát huy nguồn lực đất đai
    (TN&MT) – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh mong muốn đại biểu Quốc hội tiếp tục góp ý để xây dựng luật chất lượng, đáp ứng nhu cầu cuộc sống, có tầm nhìn và phát huy nguồn lực đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý để hoàn thiện dự án luật rất quan trọng này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO