Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đậu xe chính là mộ vợ vua Tự Đức!

06/07/2017 00:00

(TN&MT) - Sau khi đối chiếu bài vị được tìm thấy, PGS.TS Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẳng định: lăng mộ của bà “Tài nhân họ Lê” bị doanh nghiệp cày xới làm bãi đậu xe mà dư luận xôn xao trong thời gian qua chính là vợ của vua Tự Đức.

Bài vị “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” đang được thờ trong lăng của vua
Bài vị “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” đang được thờ trong lăng của vua

Liên quan đến sự việc “Lăng mộ nghi vợ vua bị san phẳng?” mà Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã thông tin, trao đổi với PV, ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước vừa cho hay, đã xác định được thân phận thật sự của bà tài nhân vợ vua triều Nguyễn.

Theo ông Giáp, bài vị có dòng chữ “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” đang được thờ trong lăng vua Tự Đức và tấm bia mộ của bà “Tài nhân họ Lê, thụy thục thuận” mới được tìm thấy tại khu vực san ủi làm bãi đậu xe là hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Tấm bia được tìm thấy tại khu vực bị san phẳng làm bãi đậu xe, hoàn toàn trùng khớp với bài vị
Tấm bia được tìm thấy tại khu vực bị san phẳng làm bãi đậu xe, hoàn toàn trùng khớp với bài vị

Sự trùng khớp trên cũng đã được phía Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xác nhận, trong lăng vua Tự Đức có bài vị giống với tấm bia mộ tại khu vực bị san ủi làm bãi đỗ xe. Bài vị được làm bằng gỗ, dòng chữ được sơn son thếp vàng.

Sau đó, PGS.TS Đỗ Bang đã đối chiếu bài vị với thông tin trên tấm bia mộ được tìm thấy trước đó, và cho biết: “Bài vị có dòng chữ “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” được thờ trong lăng vua Tự Đức đích thực là của chủ nhân lăng mộ bị doanh nghiệp san ủi làm bãi đỗ xe. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định, lăng mộ đó là của vợ vua Tự Đức”.

Di dời tấm bia đến đặt ở nơi được xem là huyệt mộ
Di dời tấm bia đến đặt ở nơi được xem là huyệt mộ

Ông Tôn Thất Giáp cũng thông tin thêm, trước hết dòng họ đã đắp lại nấm mộ cho bà để có nơi hương khói. Nguyện vọng của Nguyễn Phước tộc cũng như các nhà nghiên cứu là muốn dựng lại lăng mộ tại chỗ cũ. “Có thể ở phía dưới lăng mộ vẫn chưa bị xâm phạm nên chúng tôi muốn để lăng nằm yên ở vị trí cũ...”- ông Giáp bày tỏ.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cơ quan này sẽ hỗ trợ toàn bộ phương án về mặt kỹ thuật để khôi phục lại lăng mộ bà tài nhân họ Lê dựa trên tư liệu lịch sử, quy mô, hình ảnh mẫu. Tuy nhiên, lăng được khôi phục tại vị trí cũ hay mới thì tùy thuộc vào quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiến hành che bạt để bảo vệ khu vực nghi là nơi huyệt ngôi mộ cổ bị san lấp
Tiến hành che bạt để bảo vệ khu vực nghi là nơi huyệt ngôi mộ cổ bị san lấp

Về vấn đề di dời như trên, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho rằng, theo quy định, nếu bia mộ không phải là di tích, không nằm trong vùng quản lý bảo vệ của di tích đều phải di dời để triển khai dự án. Hơn nữa, tỉnh, TP. Huế đều có chủ trương di dời nghĩa trang, nghĩa địa ra khỏi thành phố nên việc di dời bia mộ nói trên ra khỏi khu vực dự án là đúng quy định. Vấn đề còn lại là di dời đến đâu, xây lại lăng mộ như thế nào còn phải tuỳ thuộc vào chủ đầu tư, Hội đồng trị sự dòng tộc và các bên liên quan.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện UBND TP. Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang họp bàn để sớm đưa ra phương án xử lý vụ việc nói trên.

Khu vực rộng lớn, trong đó có ngôi mộ nghi là của vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe
Khu vực rộng lớn, trong đó có ngôi mộ nghi là của vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe

Trước đó, như Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã đưa, nhiều ngày qua, tại Huế xuất hiện thông tin lăng mộ nghi là của một người vợ vua Tự Đức bị đơn vị thi công san ủi để thực hiện dự án bãi đậu xe theo hình thức xã hội hóa.

Sau những nổ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu tích khẳng định rằng tại vị trí bị san phẳng làm bãi đậu xe từng có một ngôi mộ cổ. 

Cụ thể, tấm bia được xe múc của đội tìm kiếm phát hiện nằm lẫn sâu trong đất, cách vị trí được xác định là khu lăng mộ cổ vài chục mét. Tấm bia được làm bằng đá nguyên khối còn khá nguyên vẹn với chiều dài 67 cm, rộng 32 cm và dày 10 cm. Dòng chữ Hán khắc chìm trên bia là: Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ, tạm dịch là “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”.

Tạm dừng việc thi công Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức- lăng Đồng Khánh
Tạm dừng việc thi công Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức- lăng Đồng Khánh

Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị, chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh đã nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai dự án, trong đó có việc chưa nhận bàn giao mặt bằng đã tiến hành san ủi khu đất dẫn đến sự việc đáng tiếc như vừa qua và gửi lời xin lỗi đến Hội đồng trị sự cùng toàn thể con cháu dòng tộc Nguyễn Phước tộc, người dân Huế.

Công ty này cũng hứa sẽ khắc phục bằng cách xây dựng lại khu lăng mộ theo hướng dẫn của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Bài & ảnh:Thế Anh – Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đậu xe chính là mộ vợ vua Tự Đức!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO