Lãng mạn với hàng phong xanh trên con đường đẹp nhất thủ đô
Chủ Nhật 06/05/2018 , 23:47 (GMT+7)
(TN&MT) - Khoảng giữa tháng 1/2018, UBND TP. Hà Nội tổ chức trồng một loạt cây phong lá đỏ dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Đến nay, tuyến phố này dường...
(TN&MT) - Khoảng giữa tháng 1/2018, UBND TP. Hà Nội tổ chức trồng một loạt cây phong lá đỏ dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Đến nay, tuyến phố này dường như được khoác lên mình tấm áo mới xanh mướt và lộng lẫy, điều này khiến cho tuyến phố được ví là đẹp nhất thủ đô càng trở nên hấp dẫn, đáng sống hơn.
Cách đây hơn 2 tháng, hàng trăm thân cây phong tại đây vẫn còn khô khốc và không ít người dân đã băn khoăn về việc loại cây này có hợp với thổ nhưỡng nơi đây hay không và điều đáng mừng là hàng cây đã xanh mướt màu lá, giúp điều hòa không khí và thổi sức sống mới cho cung đường này.
Dưới đây là một số hình ảnh lãng mạn bên hàng phong xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh và một số tuyến phố lân cận khác của thủ đô.
Lãng mạn với hàng phong xanh trên con đường đẹp nhất thủ đô
Khoảng giữa tháng 1/2018, hàng trăm cây phong được trồng tại dải phân cách trên phố Nguyễn Chí Thanh và một số tuyến phố khác
Tuy vậy, thời điểm đó nhiều người cho rằng loài cây này có thể không phù hợp với nền khí hậu nhiệt đới của Việt Nam
Song cánh đây hơn một tháng từ những thân cây khô, chồi non đã bắt đầu đơm nở
Để đến nay, hàng cây đã xanh mướt màu lá, giúp điều hòa không khí và thổi sức sống mới cho cung đường này.
Những cây phong đó hiện nay vẫn đang sống tốt và cho ra lá đều.
Đây vốn là loài cây ôn đới, được trồng nhiều ở các nước như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Và đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội đưa vào trồng loại cây này
Sự phát triển và sinh trưởng tốt của cây phong phần nào cho thấy nó phù hợp với thổ nhưỡng ở Hà Nội
Ngoài tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng thì Đại lộ Thăng Long đoạn trước mặt tiền của Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng được thành phố Hà Nội đưa vào trồng
Giờ đây người dân thủ đô lại có thêm một địa điểm đẹp và lãng mạn nữa để khám phá
Một câu chuyện viết nên từ hóa thạch hay khúc bi ca về loài bò biển Stellar và lời cảnh tỉnh về tốc độ diệt chủng..., tất cả có trong 'Nàng tiên cá cuối cùng'.
Cuốnsách 'Việt Nam - Một góc nhìn từ Nhật Bản' giàu có tri thức và văn hóa Việt, là tâm huyết của một giáo sư người Nhật nhiều năm gắn bó với Việt Nam.
Ngàn năm trà Việt không chỉ là câu chuyện một loại nông sản mà còn chứa đựng câu chuyện một thói quen sản xuất và tiêu dùng đã tạo nên nếp sống văn hóa.
Người chơi tranh và người vẽ tranh đôi khi hình thành quan hệ đặc biệt, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và họa sĩ Phạm Lực, với ‘Cây cọ được Chúa cầm tay’.
Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.
Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.