Lan toả phong trào

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở miền núi Quảng Ngãi
    Tận dụng lợi thế về đất đai và sản vật địa phương, nhiều thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “dám nghĩ, dám làm” phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và người dân địa phương.
  • Lan tỏa Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi
    (TN&MT)- Thời gian qua, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo nên Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều kết quả tốt đẹp.
  • Điện Biên: Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện
    (TN&MT) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua Tỉnh đoàn Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực gắn với nhiều hoạt động. Trong đó, điểm nổi bật phải kể đến phong trào thanh niên tình nguyện.
  • Phù Yên (Sơn La): Lan tỏa phong trào Chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai rộng khắp, đến từng tiểu khu, bản, hộ gia đình trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La). Bước đầu, đã huy động sự tham gia của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.
  • Văn Chấn (Yên Bái): Lan toả phong trào trồng cây ứng phó với biến đổi khí hậu
    “Ngoài việc trồng cây sẽ mang lại lợi ích về kinh tế, huyện Văn Chấn xác định rừng sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu”, đó chính là một trong những mục tiêu phát triển rừng mà huyện Văn Chấn đã và đang hướng tới. Ngay tại Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" sáng ngày 27/1 PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Đặng Duy Hiển – Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) về vấn đề này.
  • Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế): Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch
    Trong thời gian qua, phụ nữ thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã chung tay góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, sáng bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
  • Sơn La: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
    (TN&MT) - Để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của pháp luật đến với nhân dân.
  • Sông Mã (Sơn La): Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, từ đầu năm đến nay, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Sông Mã đã triển khai nhiều hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
  • TP.Hạ Long: Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường
    (TN&MT) - Những tấm gương hiến đất mở đường đang là đề tài “hót” tại các xã vùng cao thuộc TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong những ngày này, hàng chục hộ đồng bào DTTS tình nguyện hiến đất để mở đường, xây cầu đã trở thành phong trào được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng. Điều đáng quý nhất ở đây là cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào DTTS vẫn tự nguyện hiến đất, hoa màu của gia đình mình để nhận lại lợi ích chung vì một cộng đồng phát triển.
  • Hà Nội lan tỏa phong trào ngõ phố xanh, sạch đẹp
    (TN&MT) - Xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thời gian qua, tại 4 quận Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hà Đông đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực như phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân tham gia thi đua giữ gìn ngõ phố phong quang, sáng, xanh, sạch, đẹp; tuyến phố văn hóa, văn minh đô thị.
  • Lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học về TN&MT trong sinh viên
    (TN&MT) - Ngày 21/9, tại Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 – 2022, nhằm tổng kết các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ và định hướng về cái nhìn đa chiều trong nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trường.
  • Phụ nữ Ninh Bình lan tỏa phong trào “Ngày thứ bảy sạch”
    (TN&MT) - Thời gian qua, phong trào “Ngày thứ bày sạch” do các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình phát động đã tạo sức lan toả rộng khắp, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân đối với việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
  • Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La về Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, từ đầu năm tới nay, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức ra mắt Mô hình chi hội phụ nữ Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, gắn với mục tiêu “3 sạch” – Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.
  • Lan tỏa phong trào thi đua bằng nhiều hoạt động thiết thực
    (TN&MT) - Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT về những dấu ấn kết quả công tác thời gian qua và những phong trào thi đua hướng tới sự kiện quan trọng của ngành.
  • Phật giáo Gia Lai chung tay bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Bằng những hoạt động thiết thực, Giáo hội Phật giáo cùng các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực trong công tác tham gia bảo vệ môi trường và tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, yêu môi trường đến cộng đồng xung quanh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO