Làm giả “sổ đỏ” lấy tiền trả nợ bài bạc

21/10/2013 00:00

(TN&MT) - Với hành động giả “sổ đỏ” lừa bán đất của mình, Nga bị tòa tuyên 14 năm tù.

   
(TN&MT) -  “Dạ thưa quí tòa, tại bị cáo bài bạc dẫn tới nợ nần, nên bị cáo mới sinh ra nông nổi…” - Đó là trình bày tại tòa của Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).
   
Bị cáo Nga tại tòa phúc thẩm ngày 21/10
   
  Cũng theo bị cáo Nga, bị cáo rất hối hận vì hành động này, bị cáo cũng mong tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo vì trước đó, bị cáo chăm chỉ làm ăn, do thất bại nên bị cáo mới chán nản, bài bạc. Đó là một phần diễn biến phiên tòa phúc thẩm ngày 21/10 của TAND TC tại TP.HCM.
   
  Trong khoảng 2 tháng, từ tháng 9-11/2011, Nga cùng chồng là Trần Văn Bằng thuê Nguyễn Thị Tường Vi làm giả 4 “sổ đỏ” với giá 15 triệu đồng/giấy. Sau đó, Nga và chồng lừa bán đất cho 4 người với số tiền 600 triệu đồng. Được tiền trong tay, Nga và chồng “nướng” tiếp vào sòng bạc, khi mọi chuyện vỡ lở, các nạn nhân không được trả lại đồng nào. Chồng Nga bỏ trốn, còn Nga bị bắt giữ ngày 28/6/2012.
   
  Với hành động giả “sổ đỏ” lừa bán đất của mình, Nga bị tòa tuyên 14 năm tù.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả “sổ đỏ” lấy tiền trả nợ bài bạc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO