Thứ Năm, 26/6/2025 19:55 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

"Làm giả học bạ vì… muốn có thêm học viên"?

Thứ Tư 03/08/2016 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Theo bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, khi làm bản tường trình về sai phạm của mình, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk...

 

(TN&MT) - Theo bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, khi làm bản tường trình về sai phạm của mình, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song đã giải thích việc chỉ đạo làm giả học bạ của 7 học viên trong trường là vì… muốn có thêm học viên. Tuy nhiên phía Sở GD&ĐT tỉnh cho rằng giải thích của ông Hòa là hoàn toàn không có cơ sở.

Sáng 3/8, trong buổi họp báo định kỳ tháng 7/2016 của tỉnh Đắk Nông, bà Đỗ Thị Việt Hà đã cung cấp thông tin và trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến sai phạm trong việc làm giả học bạ xảy ra tại Trung tâm GDTX huyện Đắk Song.

Bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí
Bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

Trước đó, vào ngày 17/6, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục đối với Trung tâm GDTX huyện Đắk Song về việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý giáo dục người học; công tác chuẩn bị trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Qua thanh tra, đoàn phát hiện vụ việc ông Phạm Thái Hòa (Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song) đã tự ý tuyển sinh 5 học viên gồm: K’Lùng, K’Krah, Ngô Minh Truyền, Phạm Thị Hải Yến, Trần Thị Cẩm Vân và chỉ đạo giáo viên trong trường ký làm giả học bạ cho 5 học viên này cùng 2 học viên khác là Nguyễn Thị Kim Anh và Giàng A Cu.

Căn cứ vào kết quả xác minh, Giám đốc Sở GD&ĐT đã giao cho Thanh tra sở thu hồi 7 học bạ của 7 học viên nói trên. Ngoài học viên Ngô Minh Truyền bị đình chỉ thi, 6 học viên còn lại vẫn được dự kỳ thi THPT Quốc gia nhưng không được cộng điểm trong học bạ (điểm ưu tiên đối với năm lớp 12).

Theo bà Hà, hành vi làm giả học bạ của ông Phạm Thái Hòa là vi phạm pháp luật, vi phạm các hành vi nhà giáo không được làm và phải xử lý nghiêm. Trong quá trình Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm, 100% cán bộ giáo viên trong Trung tâm GDTX huyện Đắk Song đã đồng ý xử lý kỷ luật ông Phạm Thái Hòa với hình thức “giáng chức”, từ Giám đốc xuống Phó Giám đốc. Về mặt Đảng, ông Hòa là Đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đắk Song và hiện Sở GD&ĐT vẫn chưa nắm được hình thức kỷ luật. Còn hành vi vi phạm pháp luật của ông Hòa trong việc làm giả học bạ, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Khi PV đặt câu hỏi: “Sở GD&ĐT có nắm được động cơ khi ông Hòa tự ý nhận và chỉ đạo làm giả học bạ của nhiều học viên hay không?” thì bà Hà cho hay: “Khi chúng tôi yêu cầu làm bản tường trình, ông Hòa đã lý giải nguyên nhân của các sai phạm trên là vì… muốn trường có thêm học viên. Tuy nhiên, phía Sở GD&ĐT cho rằng cách giải thích trên là hoàn toàn không có cơ sở”.

Cũng theo bà Hà, tập thể giáo viên của trung tâm tham gia ký và cho điểm trong học bạ khi học viên không theo học là hành vi vi phạm Luật Giáo dục, phải chịu trách nhiệm. Hiện Phòng Tổ chức - Cán bộ của Sở GD&ĐT đang hướng dẫn trung tâm tiến hành tổ chức kiểm điểm sai phạm trên.

Trung tâm GDTX huyện Đắk Song – nơi xảy ra vụ làm giả học bạ của 7 học viên
Trung tâm GDTX huyện Đắk Song – nơi xảy ra vụ làm giả học bạ của 7 học viên

Trước đó, như Báo TN&MT Online đã thông tin, một số cán bộ giáo viên trung tâm phản ánh từ năm học 2013 - 2014 đến nay, ông Phạm Thái Hòa đã chỉ đạo cho cấp thuộc quyền vận động giáo viên của trung tâm ký khống điểm thi, giả mạo chữ ký, chữ viết của giáo viên chủ nhiệm... để làm giả hàng loạt học bạ của các học viên khối lớp 10 và 11 nhằm hợp thức hóa hồ sơ thủ tục để các học viên này được học lớp 12 và cộng điểm thi tốt nghiệp. Nếu có giáo viên phản đối lập tức bị bao vây trù dập, chèn ép hoặc xét không hoàn thành nhiệm vụ để đưa vào diện tinh giảm biên chế. Một số cán bộ giáo viên đã làm có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định nhưng ông Hòa vẫn không bị xử lý. Điều này gây bức xúc kéo dài trong nội bộ Trung tâm GDTX huyện Đắk Song và dư luận địa phương.

Lê Phước

Xem thêm
Từ lao đao đến ổn định nhờ vaccine dịch tả lợn Châu Phi

Từng nhiều lần điêu đứng vì dịch tả lợn Châu Phi (ASF), anh Nguyễn Thanh Tùng đã quyết định sử dụng vaccine ASF của AVAC, bước ngoặt giúp trang trại dần ổn định trở lại.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Trồng nấm linh chi cho lợi nhuận như mơ nhờ làm chủ công nghệ

HẢI PHÒNG Bằng công nghệ tự động và sản xuất theo quy trình VietGAP, một mô hình trồng nấm linh chi tại quận An Dương đã cho lợi nhuận ngoài mong đợi.

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản khẳng định vai trò tư vấn chiến lược

Đảng bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản quyết tâm đồng hành cùng ngành nông nghiệp thực hiện mục tiêu hiện đại sản xuất, tăng tốc trong xuất khẩu.

Tăng tốc hoàn thiện dữ liệu phục vụ EUDR, bảo đảm xuất khẩu không gián đoạn

Hệ thống dữ liệu phục vụ cho việc khai báo truy xuất nguồn gốc theo quy định EUDR vẫn cần hoàn thiện để đảm bảo việc xuất khẩu duy trì khi EUDR có hiệu lực.

Bình luận mới nhất