Lai Châu: Mưa đá khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng

Hà Thuận| 25/03/2020 15:51

(TN&MT) - Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, vào ngày 24, rạng sáng 25/3, trên địa bàn một số huyện của tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá kèm giông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Mưa đá khiến hơn 1.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị hư hỏng.

Tại huyện Tân Uyên, mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/3 tại các xã: Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng. Trận mưa kéo dài 15 phút, đường kính viên đá khoảng 4 cm đã làm cho 50 hộ tại xã Phúc Khoa bị vỡ, thủng, tốc mái từ 80-90%; 10 hộ xã Thân Thuộc bị vỡ, thủng, tốc mái dưới 30%; 500 hộ dân xã Mường Khoa bị vỡ, thủng, tốc mái (trong đó 200 hộ thiệt hại từ 70-100%; 300 hộ bị thiệt hại từ 20-70%); 470 hộ dân tại Xã Trung Đồng bị thiệt hại (trong đó 350 hộ bị thiệt hại 70-100%; 90 hộ bị thiệt hại từ 20-70%). Cùng với đó, 16,7ha chanh leo (xã Mường Khoa); 3ha lúa, 27ha ngô (xã Trung Đồng) bị thiệt hại. Sợ bộ thống kê thiệt hại ban đầu do mưa đá của huyện Tân Uyên là trên 8,7 tỷ đồng.

Còn tại xã Lản Nhì Thàng của huyện Phong Thổ, vào 1h sáng ngày 25/3, mưa đá diễn ra khoảng 3 tiếng kèm giông lốc, làm 11 hộ bị tốc mái và hư hỏng mái; nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng.

Vào khoảng 5h sáng 25/3, tại thị trấn Than Uyên và xã Mường Cang, huyện Than Uyên, mưa đá xuất hiện và kéo dài khoảng 20 phút. Hiện chính quyền địa phương huyện Than Uyên đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Sau khi mưa đá xảy ra, chính quyền các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên đang tập trung chỉ đạo các xã, bản rà soát, thống kê những hộ gia đình có thiệt hại nặng do trận mưa đá kèm theo giông lốc để khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Mưa đá khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO