Lai Châu: Mưa đá gây thiệt hại trên 6 tỷ đồng

Hà Thuận| 03/03/2020 18:27

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao 1.500m, từ ngày 2 đến sáng 3/3/2020, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa đá gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân. Uớc tính thiệt hại sau 2 trận mưa đá gây ra là trên 6 tỷ đồng (tính đến 14h30 ngày 3/3).

2 trận mưa đá liên tiếp khiến Lai Châu bị thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Theo Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, 2 huyện xảy ra mưa đá là huyện Tân Uyên và Phong Thổ đã chịu nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Tại huyện Tân Uyên, có 202 hộ bị thiệt hại, ảnh hưởng. Trong đó, xã Nậm Sỏ có 60 hộ bị vỡ ngói (3 hộ bị vỡ hoàn toàn, 55 hộ bị vỡ 40 – 60%); xã Nậm Cần có 30 hộ bị vỡ ngói proximang (thiệt hại dưới 30%); thị trấn Tân Uyên có 112 hộ bị vỡ ngói (thiệt hại từ 10 -50%). Cùng với đó, trên 50ha chè tại Thị trấn Tân Uyên bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 – 30%, trên 10ha rau màu bị dập nát, 2ha chanh leo tại xã Trung Đồng bị gãy ngọn.

Tại huyện Phong Thổ, qua rà soát sơ bộ đã ghi nhận 321 hộ dân bị ảnh hưởng do trận mưa đá sáng ngày 3/3 gây ra. Trong đó, tập trung chủ yếu tại xã Dào San với 306 hộ dân bị vỡ ngói proximang (125 hộ bị vỡ ngói từ 50 -70%, còn lại bị thiệt hại dưới 30%).

 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tân Uyên và Phong Thổ đã khẩn trương thành lập các đoàn công tác liên ngành trực tiếp xuống cơ sở phối kết hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả. Đồng thời chỉ đạo UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân khẩn trương khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt.

Người dân chủ động thu dọn đá, khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra.

Đối với các hộ dân bị thiệt hại nặng (3 nhà bị vỡ ngói hoàn toàn ở huyện Tân Uyên và 125 hộ ở Phong Thổ), chính quyền địa phương đã vận động các hộ di chuyển đến nhà người thân để ở nhờ, ở tạm. Đối vói các diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng, vận động người dân sớm thu hoạch, canh tác lại với các loại cây ngắn ngày. Riêng với các loại cây trồng theo mùa vụ, dài ngày, cần chủ động làm đất, thu dọn phần bị thiệt hại để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Mưa đá gây thiệt hại trên 6 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO