lac son

Hòa Bình: Doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng vì chiếm đất rừng sản xuất
(TN&MT) - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Mạnh Cường (xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) bị xử phạt 210 triệu đồng vì hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.
  • Lạc Sơn (Hòa Bình): Đồi núi tan hoang vì “quặng tặc”?
    Nhiều quả đồi trên địa bàn hai xã Vũ Bình và Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) tan hoang, nham nhở. Theo phản ánh của người dân là do “quặng tặc” lộng hành nhiều năm nay, hàng ngày hàng đoàn xe trọng tải lớn vào khai thác phụ gia xi măng chở đi tiêu thụ.
  • Khánh thành điểm trường Xóm Vẹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do PVEP tham gia tài trợ
    Công trình điểm trường xóm Vẹ gồm phòng học, nhà kho, nhà vệ sinh cùng sân chơi và khu phụ trợ do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và 7 nhà tài trợ dành cho học sinh vùng cao của huyện Lạc Sơn trị giá hơn 520 triệu đồng.
  • Lạc Sơn – Hòa Bình:  Xe bê tông dằn nát đường liên xã
    (TN&MT) - Hàng ngày, đoàn xe tải chở bê tông của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong, có địa chỉ tại phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) rầm rập chở bê tông, vật liệu xây dựng, máy móc… vào thi công tuyến đường từ xã Quý Hòa lên Xóm Đồi Thung đã băm nát chính con đường cũ.
  • Lạc Sơn (Hòa Bình): Nghĩa tình đồng bào trong thiên tai mưa lũ
    (TN&MT) - Những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) trải qua những ngày không ngủ do mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Tuân Đạo đang dồn mọi nguồn lực để di rời kịp thời những hộ dân trong diện nguy hiểm, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân.  
  • Lạc Sơn (Hòa Bình): Cấp thiết bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi
    (TN&MT) - Qua rà soát, đến nay, toàn huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) có 222 công trình thủy lợi, gồm 13 trạm bơm, 163 hồ chứa, 46 bai dâng. Phần lớn các công trình thủy lợi được đầu tư hàng chục năm trước, qua nhiều lần cải tạo, sửa chữa đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng khá tốt yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, bảo vệ an toàn hệ thống công trình thủy lợi là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh thời tiết mùa mưa đang diễn biến phức tạp.
  • Lạc Sơn (Hòa Bình): Cầu treo xã Chí Đạo “kêu cứu”
    (TN&MT) - Một mùa mưa nữa lại đến, hai chiếc cầu treo dân sinh ở xã Chí Đạo (Lạc Sơn) vốn đã hư hỏng nặng, nay lại thêm chòng chành, rệu rã. Đã có không ít trường hợp bị lọt cầu, rơi xuống sông Bưởi, nhưng vì nhu cầu đi lại, người dân nơi đây vẫn phải cắn răng “làm xiếc” mỗi ngày. Hiểm họa mất an toàn giao thông đang rình rập những người dân nơi đây mỗi khi qua lại cây cầu treo xã Chí Đạo.
  • Lạc Sơn (Hòa Bình): Đập hồ thủy lợi rò rỉ, nguy cơ mất an toàn
    (TN&MT) - Đã nhiều năm nay, tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn có một câu chuyện “thật như đùa” đó là hàng chục ha đất nông nghiệp bị khô hạn nứt nẻ ngay sát cạnh công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng kiên cố. Đập Đăng - hồ thủy lợi xã Tân Lập bị rò rỉ từ năm 2002 đến nay làm giảm năng lực tưới tiêu. Hồ nước bị rò rỉ, thấm nước qua đập, mùa mưa bão đang đến càng khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn hồ đập, đe dọa cuộc sống dân sinh.  
  • Dự án Thủy điện Suối Mu (Lạc Sơn, Hòa Bình): "Vắng bóng" báo cáo ĐTM
    (TN&MT) - Bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2016, nhưng đến giữa tháng 8/2016, Dự án Thủy điện Suối Mu mới được Sở TN&MT Hòa Bình phê duyệt Giấy xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Cần xác định nguyên nhân sụt lún đất ở Lạc Sơn, Hòa Bình
    Hơn 1 tháng nay, tại khu vực xóm Khi, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn liên tục xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở đất tạo thành những hố lớn ảnh hưởng đến cuộc sống...
  • Nhà máy tinh bột sắn, huyện Lạc Sơn: Bức tử dòng sông Bưởi?
    Hàng trăm hộ dân 3 thôn ở xã Tân Mỹ (Hòa Bình), phản ánh đến cơ quan chức năng về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO