Kỷ niệm Ngày đất ngập nước thế giới năm 2017 tại Thái Bình

30/01/2017 00:00

(TN&MT) -  Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2017 với chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai”, đồng thời tiếp nối truyền thống trồng cây đầu xuân của Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới và trồng cây ngập mặn đầu xuân tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

 

Các hoạt động sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 05/02/2017 (Chủ Nhật) tại Khu đất ngập nước Thái Thụy, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

 

Tham dự Lễ mít tinh và trồng cây ngập mặn dự kiến sẽ có khoảng 700 đại biểu bao gồm lãnh đạo các Bộ ngành trung ương; lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các tỉnh, thành phố nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Đồng bằng sông Hồng; đại diện các tổ chức quốc tế (UNDP, GIZ, HSS, WWF, IUCN) và các chuyên gia quốc tế tại Việt Nam.

 

 

Bên cạnh việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc về trồng cây đầu Xuân và hưởng ứng hoạt động kỷ niệm ngày Đất ngập nước thế giới năm 2017 với chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai” và các thông điệp: “Đất ngập nước vững bền ứng phó với thời tiết cực đoan”; “Cam kết bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước”, các hoạt động còn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của các vùng đất ngập nước trong điều tiết khí hậu, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững cho cộng đồng; đồng thời giới thiệu giá trị của các vùng đất ngập nước Thái Binh tới cộng đồng trong nước và quốc tế.

 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm Ngày đất ngập nước thế giới năm 2017 tại Thái Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO