Kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIII: Quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật nhất

17/10/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

   
(TN&MT) - Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.
   
   
  Theo đó, kỳ họp lần này sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/11. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Hoàng Sa.
   
  Tại cuộc họp báo, bà Phan Thị Toàn - Vụ trưởng Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo thông lệ, các kỳ họp của Quốc hội diễn ra vào cuối năm thường tập trung thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo về công tác của ngành tư pháp. Tuy nhiên cũng như kỳ họp thứ 7, do là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp mới nên tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa quy định của Hiến pháp đi vào cuộc sống.
   
Bà Phan Thị Toàn - Vụ trưởng Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội thông tin về Kỳ họp thứ 8
   
  Trong chương trình kỳ họp lần này, Quốc hội dành khoảng 70% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến đối với 12 dự án luật. Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại một kỳ họp nhiều nhất từ trước đến nay.
   
  Theo bà Phan Thị Toàn, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết và các báo cáo quan trọng như: Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.
   
  Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật giáo dục nghề nghiệp; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật căn cước công dân; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật hộ tịch; Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế.
   
  Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo.
   
  Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Hoàng Sa; cho ý kiến lần đầu về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
   
  Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề sửa đổi Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Nghị quyết sửa đổi lần này vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm như Nghị quyết 35 cũ.
   
  Theo ông Phúc, thời gian qua cho thấy việc lấy phiếu tín nhiệm là tốt, nhiều thành viên Chính phủ qua lần lấy phiếu không được cao đã có sự chuyển biến, thay đổi, được cử tri ghi nhận. "Lấy phiếu tín nhiệm cũng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, đồng thời là kênh tham khảo giúp cho các cơ quan quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới" -ông Phúc cho hay.
   
  Trả lời báo chí về việc vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Thực hiện Nghị quyết 35, Trung ương đã bàn rất kỹ. Đây là điểm khác nhau giữa lấy phiếu và bỏ phiếu. Lấy phiếu thì cần 3 mức, nếu chỉ qua 2 mức thì thực hiện bỏ phiếu luôn chứ không cần lấy phiếu. Do đó việc lấy phiếu sẽ giữ nguyên 3 mức như cũ. Việc sửa đổi đã được nghiên cứu kỹ qua thực tế triển khai và phân tích, nên giữ như vậy là hợp lý. Cử tri cũng có ý kiến là nên có 2 mức. Tại kỳ họp trước do thời gian ngắn nên mới có 30% đại biểu Quốc hội có ý kiến. Vì vậy trong kỳ họp lần này sẽ lắng nghe thêm nhiều ý kiến. Trên cơ sở đánh giá sẽ có kết luận cuối cùng".
   
Thúy Hằng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIII: Quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO