kỳ hợp thứ 3

Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV: Tinh thần làm việc khoa học, trách nhiệm, chất vấn trí tuệ, thẳng thắn, đa chiều
Chiều 16/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 3 sau 19 ngày họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, chất vấn trí tuệ, thẳng thắn, đa chiều, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
  • Đầu tư các dự án đường cao tốc là cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
    (TN&MT) - Ngày 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).
  • Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Dự án đường Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đúng tiến độ
    (TN&MT) - Phát biểu giải trình trước Quốc hội chiều 6/6 về nội dung tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định, các dự án đường cao tốc hiện nay thực hiện theo Luật Đầu tư công, đã bố trí đủ nguồn lực. Do đó, Bộ Giao thông vận tải tin tưởng giai đoạn sắp tới, dự án đường Hồ Chí Minh nói riêng và các dự án khác sẽ thực hiện đúng tiến độ.
  • Đại biểu Quốc hội nêu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
    (TN&MT) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện nay chính sách pháp luật đất đai còn kẽ hở, nhiều dự án đã giao cho các chủ đầu tư nhưng vẫn còn trên giấy, bị bỏ hoang dù điện tích đất này có thể sản xuất, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
  • Kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu để tránh khoảng trống pháp lý
    (TN&MT) - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu đến cuối năm 2023, để tránh bị khoảng trống pháp lý khi đợi gia cố khung khổ pháp luật về vấn đề này.
  • Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
    Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 31/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Đưa việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca vào luật là cần thiết
    Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sáng 31/5, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, xuất phát từ thực tế vừa qua có một số sự việc đáng tiếc xảy ra trong sự kiện thể thao quốc tế về Quốc ca, nên việc đưa quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là rất cần thiết.
  • Kiến nghị ban hành Nghị quyết giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch
    (TN&MT) - Trên cơ sở kết quả giám sát của Quốc hội, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.
  • Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm
    (TN&MT) - Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm và tiến hành thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.
  • Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ dành 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn
    (TN&MT) - Sáng nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng.
  • Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV
    (TN&MT) - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 23/5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022).
  • Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết
    (TN&MT) - Chiều 20/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi Họp báo thông tin về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • Đảm bảo Chất lượng, An toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV
    (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp với lãnh đạo Văn phòng và các cơ quan liên quan để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng ngày 19/5
  • Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 23/5, kéo dài 20 ngày
    Ngày 19/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3
    (TN&MT) - Sáng nay 21/6, sau một tháng làm việc, Quốc hội khóa XIV họp phiên cuối cùng của kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.
  • Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp
    (TN&MT) - Ngày 21/6, sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO