Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Thái Nguyên (khóa XVIII) thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Đức Nam| 16/07/2020 10:16

(TN&MT) - Ngày 15/7, HĐND thành phố (TP) Thái Nguyên khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 16, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và lắng nghe, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề nóng cử tri, nhân dân quan tâm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Thái Nguyên khóa XVIII. 

Tại Kỳ họp thứ 16, do vắng một số lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, Chính quyền thành phố, Thường trực HĐND TP Thái Nguyên đã điều hành mọi hoạt động của kỳ họp.

Bà Dương Thị Thu Hằng, UVBTV Thành ủy-Phó Chủ tịch HĐND TP Thái Nguyên phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16.

Các đại biểu đã nghe, nghiên cứu và cho ý kiến vào 30 báo cáo, tờ trình. Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Thái Nguyên đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nay.

Ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo đó, 6 tháng qua, do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.577 tỷ đồng, bằng 42,09% kế hoạch năm, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách ước đạt 726 tỷ đồng bằng 34% kế hoạch; Chi ngân sách ước đạt 770 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.913 tấn, bằng 55,3% kế hoạch năm; Giải quyết việc làm tăng thêm cho 2.336 lao động bằng 43,26% kế hoạch;  Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, xã hội cân bằng…

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Thái Nguyên khóa XVIII

Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, các đại biểu thống nhất cần tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh để các ngành kinh tế hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là tăng cường thu hút đầu tư; triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị.v.v.

Ông Triệu Địch Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP Thái Nguyên điều hành kỳ họp thứ 16.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đáng quan tâm chú ý như: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án đầu tư công TP Thái Nguyên; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên”, vốn vay Ngân hàng Thế giới; Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc - giai đoạn 1.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Thái Nguyên đang nghiên cứu tài liệu và nghe các báo cáo, tờ trình. 

Theo dõi thông tin kỳ họp thứ 16, các cử tri và nhân dân quan tâm nhiều vấn đề lớn đang tồn tại, bất cập khiến người dân bức xúc như nhiều dự án lớn nhỏ, chậm tiến độ đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân; Vấn đề ngập úng cục bộ sau mưa trên toàn thành phố chưa được giải quyết triệt để; Vấn đề TP Thái Nguyên quy hoạch tràn lan, quy hoạch treo gây khó khăn cho nhân dân trong việc cải tạo, xây dựng nhà cửa, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai. Cử tri: Nguyễn Minh Hải, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng có ý kiến gửi đến Kỳ họp quan tâm: Đề nghị TP Thái Nguyên đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông. Cử tri tổ 2,3,6,7,9,14, phường Phan Đình Phùng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường Minh Cầu, nhằm khắc phục tình trạng mưa lớn, úng ngập ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân… Thường trực HĐND đã lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri và hoạch định nội dung chương trình tiếp tục tăng cường sự giám sát mọi hoạt động của chính quyền ở cơ sở.

Thường trực HĐND đã lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri và hoạch định nội dung chương trình tiếp tục tăng cường sự giám sát mọi hoạt động của chính quyền ở cơ sở.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Thái Nguyên (khóa XVIII) thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO