Kon Tum: Xét xử đối tượng Trần Trung Hùng và đồng bọn bắn chết công an

19/12/2017 19:02

(TN&MT) -  Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã đưa vụ án Trần Trung Hùng (tức Giống) cùng đồng bọn ra xét xử công khai về tội cố ý giết người. Nạn nhân là Thượng...

 

(TN&MT) -  Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã đưa vụ án Trần Trung Hùng (tức Giống) cùng đồng bọn ra xét xử công khai về tội cố ý giết người. Nạn nhân là Thượng úy Vương Hoàng Giáp, công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Phiên tòa diễn ra sáng nay 19/12/2017, được xét xử công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hút đông đảo người dân trong vùng đến tham dự, chứng kiến vụ án.

Theo Cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Kon Tum: Trần Trung Hùng (29 tuổi, thường gọi là Giống, trú ở P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, Kon Tum và đồng bọn bị truy tố về các tội Cố ý giết người, chống người thi hành công vụ, che giấu tội phạm, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, bắt cóc tống tiền, buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Kon Tum, đối tượng Trần Trung Hùng và một người tên Mèo, đi đòi nợ giúp một người tên Hùng số tiền 100 triệu đồng. Trong quá trình đòi nợ, Hùng đã bắt cóc anh S, sau đó rút trong người ra một khẩu súng ngắn làm thao tác tháo ổ tiếp đạn để cho gia đình bị hại biết là súng thật, rồi 2 tên này bỏ đi.

bi cao hung

Đến 0h30' ngày 30/11/2016, sau khi xác định được ngôi nhà mà đối tượng Hùng đang lẩn trốn, lực lượng Công an đã tiếp cận và bao vây. Khi phát hiện bị bao vây, Hùng dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang mật phục phía trước ngôi nhà bị trúng đạn. Lợi dụng trời tối, mưa to, đối tượng Hùng đã trốn thoát.

Sau khi bị trúng đạn, Thượng úy Vương Hoàng Giáp được đưa đi bệnh viện cấp cứu, thượng úy Giáp đã thoát bàn tay tử thần. Kết quả giám định y khoa xác định Thượng úy Vương Hoàng Giáp bị mất sức lao động vĩnh viễn 63%.

Sau khi đối tượng Trần Trung Hùng gây án và bỏ trốn, công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án, nhanh chóng truy bắt đối tượng Trần Trung Hùng.

Ngày 15/12/2016, khi xác định đối tượng Hùng đang lẩn trốn tại Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bao vây, gọi hàng và dùng quả nổ, quả khói, hơi cay tấn công đối tượng.

Biết không thể trốn thoát khỏi sự trừng trị pháp luật, đối tượng Hùng đã ra đầu hàng. Khám xét nơi đối tượng lẩn trốn, thu giữ 1 khẩu AK và 38 viên đạn AK, 1 khẩu K59 và 9 viên đạn K59 cùng một số tang vật khác như: Mã tấu, ống nhòm, kiếm và một số hung khí khác.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnhKon Tum  tiến hành bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trú, Huỳnh Tuấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp và đang tiếp tục xác minh làm rõ 5 đối tượng cư trú tại tỉnh Gia Lai có hành vi che dấu, không tố giác tội phạm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày 19,20,21/12/2017

Đình Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Xét xử đối tượng Trần Trung Hùng và đồng bọn bắn chết công an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO