Kịp thời dập tắt đám cháy rừng phòng hộ ở Sa Pa

18/03/2016 00:00

(TN&MT) - Sau hơn 15 giờ tổ chức dập lửa và làm đường băng cản lửa không cho đám cháy lan rộng ra các khu vực khác, đến 6 giờ sáng ngày 18/3 gần 450 người của...

 

(TN&MT) - Sau hơn 15 giờ tổ chức dập lửa và làm đường băng cản lửa không cho đám cháy lan rộng ra các khu vực khác,  đến 6 giờ sáng ngày 18/3 gần 450 người của lực lượng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa đã dập hoàn toàn vụ cháy rừng xẩy ra tại thôn Chi Lìn 1 và thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, huyện Sa Pa.

Đây là vụ cháy rừng thứ 4 xẩy ra ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tính từ sau tết nguyên đán Bính Thân 2016 tới nay.

Vụ cháy rừng phòng hộ ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngày 17/3 làm thiệt hại 35 héc ta rừng, trong đó có 9,5 héc ta rừng trồng, còn lại là rừng nghèo kiệt nhiều cỏ lau, bụi nhỏ. Ảnh: Báo Lào Cai
Vụ cháy rừng phòng hộ ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngày 17/3 làm thiệt hại 35 héc ta rừng, trong đó có 9,5 héc ta rừng trồng, còn lại là rừng nghèo kiệt nhiều cỏ lau, bụi nhỏ. Ảnh: Báo Lào Cai

Đầu giờ chiều ngày hôm qua (17/3) lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn suối Ngòi Đum ở vị trí giáp danh giữa thôn Chu Lìn 1 và thôn Chu Lìn 2 , xã Trung Chải ( huyện Sa Pa ), mặc dù UBND tỉnh Lào Cai và UBND huyện Sa Pa huy động gần 450 người tại chỗ của huyện Sa Pa và lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Lào Cai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thể chỉ huy tại chỗ nhưng do gió núi thổi mạnh, lửa rừng bốc cao  và địa hình hiểm trở cùng với trời tối nên việc tổ chức dập lửa và phát quang rừng làm đường cản lửa khu vực cháy rất khó khăn nên đến 3 giờ sáng ngày hôm nay (18/3) đấm cháy mới được khống chế và tới 6 giờ sáng cùng ngày vụ cháy mới  được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu của  Thường trực UBND huyện Sa Pa, hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ở thôn Chu Lìn 1 và thôn Chu Lìn 2 , xã Trung Chải ngày 17/3 và qua thống kê sơ bộ vụ cháy này  đã làm thiệt hại khoảng 35 héc ta rừng, trong đó có 9,5 héc ta rừng trồng gồm các cây lấy gỗ như Tống Quá Sủ, Sa Mộc và cây dược liệu thảo quả..., diện tích còn lại bị cháy là rừng nghèo kiệt nhiều cỏ lau, bụi cây nhỏ.

Hiện nay trên địa bàn huyện Sa Pa và toàn tỉnh Lào Cai trời nắng nóng , đồng thời lại là thời gian bà con vùng cao đốt rấy làm nương, cộng với nhiều diện tích rừng bị mưa tuyết đầu năm 2016 làm khô héo sau khi tuyết tan ... là nguyên nhân gây ra cháy rừng.

UBND tỉnh Lào Cai đã ráo riết chỉ đạo các huyện chú trọng công tác phòng chống cháy rừng mùa hanh khô 2016 và sẽ xử lý kỷ luật cán bộ chủ chốt cơ sở và cán bộ hữu trách thiếu tinh thần trách nhiệm để cháy rừng.

                                     Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời dập tắt đám cháy rừng phòng hộ ở Sa Pa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO