Không gian mới của Thủ đô

Mạnh Hiển| 15/02/2023 22:25

(TN&MT) - Từ cuối tháng 12/2022, người dân Thủ đô có thêm một địa điểm vui chơi, thư giãn vào các ngày cuối tuần.

Cụ thể, tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được khai trương nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn với ẩm thực của người dân, từ đó, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế…

z4105016697987_851347fee0122f069422206336e28c0e.jpg
Không gian rộng và thoáng trước cổng Công viên Thống Nhất là nơi vui chơi lý tưởng của trẻ em

Phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận là không gian đi bộ thứ năm của Thủ đô, sau các tuyến đường quanh Hồ Gươm; khu phố cổ Hà Nội, phố Trịnh Công Sơn và phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây.

goc-anh-3.jpg
 Khu vực Tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ sát khu vực phố đi bộ

Không gian bao gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng Công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m. Được biết, tuyến phố đi bộ này là giai đoạn 1 của dự án.

goc-anh-2.jpg
Tuyến phố thu hút nhiều người dân vào mỗi dịp cuối tuần
z4105016567209_65f47f57f2233dfe36d6c59126ca002a.jpg
Không gian đi bộ Trần Nhân Tông là địa điểm vui chơi an toàn và lành mạnh của nhiều trẻ em 

Thời gian tới, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2.
Tuyến phố là địa điểm vui chơi an toàn, lành mạnh của trẻ em và nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu mới của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không gian mới của Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO