Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm

16/12/2014 00:00

Hiện tại những mỏ dầu chi phí cao sẽ không nên khai thác mạnh, tạm thời giữ tài nguyên khi được giá mới bán.

Hiện tại những mỏ dầu chi phí cao sẽ không nên khai thác mạnh, tạm thời giữ tài nguyên khi được giá mới bán.
   
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định trên VTV: Quan điểm của Bộ Tài chính là không vì giá dầu thô giảm mà kiến nghị các bộ, ngành tăng sản lượng để bù đắp, vì khi tăng sản lượng trong giai đoạn giá thấp thì sẽ thiệt hại cho nền kinh tế.
   
  Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, số liệu 10 tháng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đạt 7,2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu là 6,3 tỷ USD nên về mặt kinh tế vĩ mô, khi giá dầu xuống thì kim ngạch bị ảnh hưởng nhưng nền kinh tế có lợi.
   
  Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ, đối với những mỏ dầu chi phí cao thì không nên khai thác mạnh mà tạm thời giữ tài nguyên khi được giá mới bán. Bộ Tài chính khẳng định không điều chỉnh thu chi ngân sách năm 2015 và không tăng vay vì sẽ tác động tới nợ công.
   
  Dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2015 là 911.100 tỷ đồng; chi NSNN là 1.147.100 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng.
   
Cơ cấu thu ngân sách quốc gia từ dầu thô chỉ chiếm từ 10-12%.
   
  Được biết, doanh thu mỗi năm từ bán dầu thô của Việt Nam vào khoảng 10 tỷ USD mỗi năm. 9 tháng đầu năm giá dầu thô của chúng ta vẫn đạt cao hơn dự toán. Năm 2014 đã về đích trước kế hoạch và dự kiến nộp ngân sách vượt 28.800 tỷ đồng, góp phần quan trọng để Chính phủ cân đối NSNN năm 2014.
   
  Theo Bộ Tài chính, cơ cấu thu NSNN 2014 - 2015 khác với nhưng năm trước. Nếu trước đây thu NSNN từ dầu thô chiếm 20-25% tổng thu ngân sách quốc gia thì nay chỉ chiếm từ 10-12%.
   
  Hiện 70% tổng thu ngân sách từ thuế nội địa và sản xuất trong nước, vì thế giá dầu xuống thấp có tác động đến ngân sách, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng.
   
Theo Báo Hải quan 
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO