Không bắn pháo hoa

Nam Định: Không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022
(TN&MT) - UBND tỉnh Nam Định vừa ra chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
  • Thanh Hóa: Đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 sẽ không bắn pháo hoa
    (TN&MT) - Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh.
  • TP.Hạ Long sẽ không bắn pháo hoa tết, dành tiền mua Kit thử Covid-19
    (TN&MT) - Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hạ Long, Vũ Văn Diện, tại cuộc họp chiều nay (4/2), Thành phố đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết nên sẽ không bắn pháo hoa, để tiền đặt mua ngay các bộ Kit thử Covid-19 cho người dân.
  • Bắc Kinh yêu cầu không bắn pháo hoa để hạn chế ô nhiễm
    (TN&MT) – Ngày 26/1, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã yêu cầu các quan chức phải gương mẫu và không bắn pháo hoa hay pháo khác để chào đón năm mới Âm lịch nhằm ngăn chặn khói, sau khi thành phố này bị bao phủ trong sương khói dày đặc hồi đầu tháng này. Các kỳ nghỉ Tết của Trung Quốc thường được đánh dấu bởi màn bắn pháo hoa và pháo nổ. Pháo hoa nhuộm đen bầu trời với lớp khói mù mịt trong nhiều giờ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với mối lo ngại của cộng đồng về tình trạng ô nhiễm không khí, chính phủ đã cố gắng hạn chế việc bắn pháo hoa.
  • Yên Bái không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017
    (TN&MT) - Tỉnh Yên Bái không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017 và Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư khoá XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, dành thêm nguồn kinh phí chi chăm lo người nghèo.
  • Bạc Liêu, Cà Mau không bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
    (TN&MT) - 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu được tách ra từ tỉnh Minh Hải vào ngày 1/1/1997. Cả 2 tỉnh thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.
  • Hà Nội không bắn pháo hoa, dành tiền ủng hộ người nghèo
    (TN&MT) - Thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, thay vào đó là các hoạt động văn hoá, nghệ thuật khác, dành kinh phí chăm lo cho người nghèo.
  • Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... không bắn pháo hoa Tết 2017
    Nhiều địa phương lần lượt công bố sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết, sau khi Ban Bí thư ra Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017.
  • Đà Nẵng không bắn pháo hoa, dành kinh phí hỗ trợ lũ lụt
    (TN&MT) - UBND thành phố đã có Thông báo số 192/TB-UBND ngày 23/12 về việc dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO