Khởi tố vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở Khe Ang (Nghệ An)

25/09/2013 00:00

TN&MT) - Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trương Văn Thái - lái xe ô tô 7 chỗ bị lũ cuốn trôi khiến 5 người...

   
(TN&MT) - Theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trương Văn Thái (SN 1954) - lái xe ô tô 7 chỗ bị lũ cuốn trôi khiến 5 người chết tại Khe Ang hôm 19/9 vừa qua.
   
   
Sự cẩu thả của ông Thái đã khiến cho 5 con người mất mạng oan ức
   
  Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trương Văn Thái, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu (TX Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông Thái là cán bộ thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An) chuẩn bị nghỉ hưu.
   
  Như Báo Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, khoảng 18h, ngày 19/9, ông Thái là người trực tiếp lái chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi chở theo 7 người cố tình băng qua đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn khiến xe bị trôi.
   
  Ông Thái và Ông Trương Văn Ngọ (SN 1954) đã thoát ra được; 5 người còn lại trên xe (3 phụ nữ, 2 trẻ em) bị cuốn trôi, mất tích. Sáng 22-9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể trong xe ô tô cách vị trí gặp nạn khoảng 500 mét và đưa chiếc xe lên khỏi Khe Ang để điều tra. Riêng cháu Võ Văn Hải (9 tuổi) đã bị trôi ra khỏi xe và đến chiều ngày 23/9, người dân ở xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) đã phát hiện thi thể cháu trên sông Lam - cách nơi gặp nạn khoảng 100km.
   
   Được biết, ông Trương Văn Thái bị tạm giam hình sự khi vụ việc xảy ra.
   
  Tin & ảnh: Đình Tiệp
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở Khe Ang (Nghệ An)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO