Khởi tố một đối tượng bán quả và cây thuốc phiện tươi

03/04/2017 00:00

(TN&MT) - Đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố là Nguyễn Thường Vụ, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại...

 

(TN&MT) - Đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố là Nguyễn Thường Vụ, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại thôn Ó, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, ngày 21/3/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thường Vụ, sinh năm 1995, trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn ( tỉnh  Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép quả thuốc phiện tươi.

Tang vật số cây thuốc phiện tươi đã có quả của đối tượng Nguyễn Thường Vụ tự trồng và mang đi tiêu thụ bị cơ quan chức năng thành phố Lào Cai bắt giữ ngày 15/3/2017.  Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai 
Tang vật số cây thuốc phiện tươi đã có quả của đối tượng Nguyễn Thường Vụ tự trồng và mang đi tiêu thụ bị cơ quan chức năng thành phố Lào Cai bắt giữ ngày 15/3/2017.  Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai 

 Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) đối tượng Nguyễn Thường Vụ khai nhận khoảng tháng 11/2016 được một người phụ nữ dân tộc Mông cho hạt giống cây thuốc phiện ở khu vực chợ trung tâm xã Liêm Phú ( huyện Văn Bàn ), Vụ đã đem về nhà trồng trong vườn và đến ngày 15/3/2017 Vụ nhổ hết số cây thuốc phiện tự trồng có quả cho vào một chiếc túi ni lon mang lên thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) bán kiếm tiền tiêu. Khi Vụ chưa kịp bán thì bị cơ quan chức năng của thành phố Lào Cai phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm: 10,9 kg rễ, thân, lá và 1,8 kg quả thuốc phiện tươi.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng  Nguyễn Thường Vụ để cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong tháng 3/2017 công an huyện Văn Bàn và huyện Sa Pa đã phát hiện và cho tiêu hủy một số cây thuốc phiện của người dân chưa rõ danh tính lén lut gieo trồng trái phép tại địa bàn.

Được biết thị trường rượu lậu ngâm quả tươi và cây thuốc phiện tươi giá bán hàng triệu đồng một bình đang được một số người hiếu kỳ săn mua uống với hy vọng tăng cường bản lĩnh đàn ông, do đó xuất hiện việc tái trồng và tiêu thụ cây thuốc phiện ( cây anh túc) ở một số tỉnh khu vực Tây bắc, trong đó có tỉnh Lào Cai.

                                     Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố một đối tượng bán quả và cây thuốc phiện tươi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO