Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã

Nguyễn Nga| 03/03/2023 11:43

(TN&MT) - Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Lãnh đạo các huyện: Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào); lãnh đạo các huyện: Yên Thế (Bắc Giang); Than Uyên (Lai Châu); huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông (Điện Biên).

a8.jpg

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Sông Mã.

a6.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ huyện Sông Mã.

Cách đây 70 năm, ngày 7/3/1953, Khu uỷ Tây Bắc quyết định thành lập châu Sông Mã, thuộc tỉnh Sơn La. Việc thành lập châu Sông Mã có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Sông Mã, một vùng biên giới hẻo lánh, có vị trí xung yếu của khu Tây Bắc.

Khi mới thành lập, toàn châu Sông Mã chỉ có 2.400 hộ với dân số khoảng 15.000 người, nhưng đã có đóng góp rất to lớn về sức người, sức của cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới, kiên quyết đập tan mọi hình thức phá hoại của các thế lực phản động.

a10(1).jpg

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Mã.

a9.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân huyện Sông Mã.

Năm 1961, thực hiện chủ trương của Trung ương về điều chỉnh một phần nhân lực ở miền xuôi lên xây dựng kinh tế mới ở miền núi, Sông Mã đã đón đồng bào huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên lên phát triển kinh tế. Những năm tiếp theo, Sông Mã tiếp tục đón đồng bào Hưng Yên, Hà Tây lên thành lập các hợp tác xã và các đội nông trường ở các xã dọc dòng Sông Mã.

Tháng 12/2003, huyện Sông Mã có 26 xã, 1 thị trấn. Năm 2003, huyện Sông Mã được chia tách thành 2 huyện: Sông Mã và Sốp Cộp thuộc tỉnh Sơn La. Hiện nay, huyện Sông Mã có 18 xã, 1 thị trấn gồm 331 bản, tổ dân phố với trên 160.000 người thuộc 6 dân tộc chủ yếu.

a1.jpg

Một góc thị trấn sông Mã hôm nay.

Chia sẻ về kết quả chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Bí thư Huyện ủy Sông Mã Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế liên tục phát triển khá, thu ngân sách trên địa bàn bình quân từ năm 2020 đến nay đạt 131 tỷ đồng/năm, luôn vượt dự toán UBND tỉnh giao. Riêng năm 2022 đạt 197 tỷ đồng, vượt 29% dự toán tỉnh giao.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc, phát triển cây ăn quả và trồng rừng, toàn huyện có trên 10.600ha cây ăn quả, sản lượng đạt trên 90 nghìn tấn quả/năm.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp cao theo hướng hữu cơ, gắn với chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, Sông Mã đã trở thành một trong những vựa nhãn lớn nhất cả nước với trên 7.500ha; xây dựng 2.762 lò chế biến long nhãn. Sản phẩm nhãn Sông Mã đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Vương quốc Anh và EU.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, thu hút đầu tư  1 dự án sản xuất gạch, 2 dự án bê tông thương phẩm, 8 dự án thủy điện. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Đã xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo từ 40 tuổi trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 20%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại với huyện Mường Ét, Xiềng Khọ, nước CHDCND Lào ngày càng sâu rộng và hiệu quả...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển, huyện Sông Mã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Chủ tịch nước tặng thưởng 9 Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; 10 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba; hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen...

a2.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường Hùng Vương.

a3.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường 3/2.

a4.jpg

Các công trình góp quần tạo bộ mặt đô thị huyện vùng biên Sông Mã.

a5.jpg

Hội trại chào mừng 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã biểu dương sự nỗ lực, những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã đạt được. Đồng thời đề nghị, huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc trưng có giá trị kinh tế cao. Phát triển kinh tế bền vững, xây dựng thị trấn Sông Mã sớm trở thành đô thị loại IV. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao. Quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở.

Với vị trí huyện biên giới của tỉnh, Sông Mã cần chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ, biên giới; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc… Duy trì tình đoàn kết hữu nghị với huyện Mường Ét, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào...

Nhân dịp này, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ huyện Sông Mã; UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua cho nhân dân, cán bộ huyện Sông Mã; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, huyện Sông Mã đã khai trương Trung tâm điều hành thông minh huyện (IOC); cắt băng khánh thành tuyến đường Hùng Vương, Quảng trường 3/2 và cầu tổ 5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO