(TN&MT) - Xuất phát từ tin đồn có đá quý, thời gian gần đây, hàng trăm người dân địa phương tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và các tỉnh lân cận không ngại đường núi khó khăn, hiểm trở đã ào ào kéo nhau vào tiểu khu 300 (xã Cư Klông, huyện Krông Năng) đào bới với hi vọng “vớ” được đá quý đổi đời.
Tan tác môi trường vì tin đồn
Đường vào tiểu khu 300, xã Cư Klông cực kỳ khó khăn, hiểm trở, nhất là trong những ngày mưa bão, đường sá nhầy nhụa bùn đất, toàn vũng lầy, dốc dựng đứng. Thế mà chỉ vì nghe thông tin có đá quý, từng đoàn mấy chục người nối tiếp nhau gói theo vài ba gói mì tôm, mấy chai nước uống đã nườm nượp kéo nhau vào bám trụ tại khu rừng hẻo lánh để đào đá quý.
 |
Đường vào tiểu khu 300, xã Cư Klông cực kỳ khó khăn, hiểm trở, nhất là trong những ngày mưa bão |
Đối tượng đào đãi của dân khai thác tự do là loại khoáng sản quý hiếm tích tụ dưới dạng Sa Khoáng, thuộc nhóm đá quý Saphia và thạch anh tinh thể. Đào ngày đào đêm, bất chấp mưa gió nguy hiểm nơi rừng núi, thế nhưng, đá quý đâu không thấy, chỉ thấy môi trường nơi người dân ôm ấp ảo vọng có đá quý bị tàn phá nghiêm trọng. Dọc 2 bên bờ đoạn suối Ia Kul với chiều dài khoảng 500m bị khoáng tặc đào xới không thương tiếc, biến dạng bề mặt địa hình nguyên thủy với lổm chổm các hố đào sâu hoắm.
Để ở lại “chiến đấu” trường kỳ, người dân đã chặt phá nhiều cây rừng lập lán trại khiến rừng bị tàn phá ngổn ngang. Theo nguồn tin từ người dân địa phương cho biết, đợt cao điểm số khoáng tặc lên tới 300 người. Hiện nay, khoảng 1ha diện tích đã bị khoáng tặc đào bới tả tơi, do bị đào khoét sâu nên sườn đồi đã bị sạt lở khoảng 0,1 ha, đất đá sạt lở xuống dòng suối làm ảnh hưởng môi trường sinh thái, đất sản xuất, hủy hoại đất nguyên thủy và ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Bỏ bao công sức, tiền của với mong muốn đổi đời bằng cách bám víu vào tin đồn, cuối cùng đoàn người đã lũ lượt kéo nhau trở về trong sự thất vọng não nề. Vậy nhưng, môi trường đã bị tàn phá nặng nề.
 |
Đường vào khu vực khai thác đá quý trái phép lầy lội bùn đất |
Khó ngăn chặn
Trước tình hình người dân đổ xô khai thác đá quý trái phép vì nghe theo tin đồn, UBND huyện Krông Năng đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban chức năng ra quân giải tỏa đoàn khoáng tặc kịp thời. Đồng thời chỉ đạo sát sao các lực lượng công an, quân sự, thanh tra, phòng TN&MT cùng vào cuộc để truy quét. Bố trí các trạm tuần tra giao thông trên các tuyến đường vào khu vực khai thác khoáng sản trái phép, bố trí lực lượng ăn ở tại thực địa nhằm kiểm tra, truy đuổi và xử lý người dân từ các nơi đổ về đây thành lập băng nhóm để thành lập băng nhóm khai thác khoáng sản trái phép.
 |
Lán trại của khoáng tặc |
Tuy nhiên, do khu vực khai thác khoáng sản trái phép nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, đường giao thông đi lại lầy lội và dốc cao nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, truy quét, tịch thu máy móc, phương tiện của khoáng tặc. Vì vậy, mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng UBND huyện Krông Năng bước đầu mới tiến hành giải tỏa được một trong 2 vị trí của khu vực khoáng tặc hoạt động. Vì chưa thể giải tỏa triệt để tận gốc việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực nên khả năng tái diễn là rất cao. “Vì khai thác trái phép nên người dân đào đãi rất nhanh, chúng tôi tiến hành lập các chốt trạm tại các tuyến đường vào khu vực đào bới, thường xuyên tổ chức tuần tra nhưng giờ người dân lại chuyển qua hoạt động vào ban đêm nên công tác ngăn chặn cực kỳ khó khăn”, Ông Hoàng Xuân Ngân, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh cho biết.
 |
Hậu quá của việc đào bới hết sức nghiêm trọng |
Mặc dù chưa xác định được nguồn gốc xuất phát ra tin đồn gây nên sự xáo trộn trên địa bàn xã Cư Klông trong thời gian qua, nhưng với sức mạnh lan tỏa của tin đồn như hiện nay, việc người dân tiếp tục kéo nhau tìm mọi cách để đào bới bằng được đá quý bất chấp sự khuyến cáo, ngăn chặn của cơ quan chức năng, thêm tốn công mất sức thật chẳng khác nào như “mò kim đáy bể”.
Tiểu khu 300 thuộc địa bàn xã Cư Klông, huyện Krông Năng là đất được UBND tỉnh Đắk Lắk cho Hợp tác xã Nông nghiệp – Kinh doanh tổng hợp Trường Sơn thuê 303 ha đất lâm nghiệp để thực hiện dự án trồng rừng. Tuy nhiên, xã viên HTX không tiến hành trồng rừng mà tự ý sang nhượng nhiều lần cho người dân địa phương và tỉnh Cà Mau để sử dụng không đúng mục đích. Trước tình hình thực tế xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Cư Klông tiến hành lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của các đối tượng liên quan. Đồng thời yêu cầu HTX – NN KD TH Trường Sơn làm rõ hành vi mua bán, sang nhượng diện tích đất lâm nghiệp đã được giao trái quy định của pháp luật. |
Bài & ảnh:Tuệ Minh