Khát vọng làm giàu

Lào Cai: Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương
(TN&MT) - Khác hẳn với những chàng trai muốn xa xứ lập cơ nghiệp, Tráng Seo Xà lại chọn quê hương nơi “chôn nhau, cắt rốn” vùng núi cao "đá nhiều hơn đất" Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) bốn mùa sương phủ để khởi nghiệp với khái vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
  • Thừa Thiên – Huế: Vươn lên làm giàu trên chính quê hương
    Với nhiều nổ lực, cần cù lao động, anh Trần Đình Lai từ xuất phát điểm khó khăn đã sáng chế loại máy ép vỏ trấu để tận dụng nguyên liệu sẵn có sản xuất ra loại nguyên liệu đốt không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cho bản thân làm giàu ngay trên chính quê hương.
  • Điện Biên khát vọng làm giàu từ đất
    (TN&MT) - Lâu nay, đồng bào các dân tộc Điện Biên luôn có khát vọng vươn lên làm giàu từ đất. Nhiều mô hình kinh tế nông lâm ra đời rồi đổ bể… Sau 10 năm (kể từ năm 2009) Điện Biên trồng thí điểm cây mắc ca trên đất dốc thành công. Nay là giai đoạn Điện Biên nhân rộng mô hình, với hy vọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Song, vẫn còn đó những khó khăn, cần lắm sự quyết tâm của phía người dân, sự đầu tư mạnh mẽ từ doanh nghiệp và công tác dân vận của chính quyền.
  • Khát vọng phồn vinh

    Khát vọng phồn vinh

    16:59 13/02/2021
    (TN&MT) - Thêm một mùa Xuân lại về. Xuân Tân Sửu 2021, cả dân tộc hân hoan trong thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đất nước bước vào một chặng đường mới. 
  • Khát vọng làm giàu từ biến
    (TN&MT) - Phía trước những đồng tiền đem về từ biển, nhiều ngư phủ đã bất chấp rủi ro, gian  khổ, thậm chí, thiệt mạng nhưng chưa bao giờ họ giã từ ngư trường. Với ngư phủ Làng chài Phước Hải (tỉnh Bà Rịa Vũng - Vũng Tàu) giong buồn ra khơi đánh cá như một khát vọng làm giàu từ biển.
  • Sóc Trăng: Tổ chức diễn đàn “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu”
    Phiên chợ có 33 doanh nghiệp và câu lạc bộ đặc sản làng nghề tỉnh Trà Vinh tham gia với các mặt hàng như điện, nhựa gia dụng, hóa-mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang-may mặc, dược phẩm-dược liệu… Ngoài hoạt động bán hàng với nhiều ưu đãi, các doanh nghiệp cũng tiến hành khảo sát thị trường địa phương, kết nối với tiểu thương, phát triển mạng lưới phân phối… Bên cạnh đó, ban tổ chức còn đưa xe thư viện lưu động phục vụ thanh-thiếu niên; tổ chức hội thi vẽ tranh và chiếu phim truyện cổ tích cho các em thiếu nhi. Đặc biệt, lần đầu tiên ở các phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn”, phiên chợ lần này có một hoạt động cộng đồng mới là diễn đàn và giao lưu với chủ đề “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu” dành cho giới trẻ nông thôn. Hoạt động này do BSA phối hợp tập đoàn Trung Nguyên tổ chức. Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 24/6/2013.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO