Khai trương Trung tâm hỗ trợ cộng đồng góp phần bảo vệ Vịnh Hạ Long

25/03/2016 00:00

(TN&MT) – Chiều 25/3, tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Coca – Cola Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EkoCentrer thứ 4 của Việt Nam.

Ekocenter là sáng kiến toàn cầu của Coca-Cola được phát triển trên mối quan hệ hợp tác công - tư với Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm mang lại nguồn nước sạch, năng  lượng xanh từ mặt trời, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động nâng cao năng lực cho người dân địa phương. Tại Ekocenter Hạ Long, chương trình còn hợp tác với USAID, IUCN và MCD.

Đây là trung tâm thứ 100 trên toàn thế giới, đồng thời cũng là trung tâm duy nhất nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà. Liên minh được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm mục đích bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà.

Ông Vamsi Mohan, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Ông Vamsi Mohan, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Vamsi Mohan, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam cho biết: “EkoCenter là ví dụ thành công điển hình của mô hình “tam giác vàng” trong mối quan hệ đối tác ba bên giữa doanh nghiệp - chính phủ - tổ chức xã hội. Mỗi mô hình EkoCenter không chỉ cung ứng các lợi ích tiêu chuẩn của chương trình mà hướng đến phục vụ nhu cầu địa phương. Tại Hạ Long, Coca-Cola và dự án Ekocenter chia sẻ các giá trị và tầm nhìn chung với đối tác trong việc bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên biển một cách bền vững, góp phần đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây ”.

Hoạt động khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí trong trung tâm hỗ trợ cộng đồng Ekocenter
Hoạt động khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí trong trung tâm hỗ trợ cộng đồng Ekocenter

Theo ông Christopher Abrams, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà được công nhận là hai trong số những khu vực quan trọng nhất về kinh tế cũng như sinh thái của Việt Nam, nổi tiếng với phong cảnh đẹp và tầm quan trọng về sinh học. Sáng kiến liên minh Hạ Long - Cát Bà hướng đến bảo tồn tính toàn vẹn tự nhiên của những cảnh quan mang tầm thế giới này, đồng thời cũng xây dựng quan hệ đối tác giữa chính phủ - doanh nghiệp - lãnh đạo địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động bảo tồn cũng như bảo vệ vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Sáng kiến Ekocenter của Coca-Cola đã thật sự góp phần quan trọng vào những nỗ lực của Sáng kiến liên minh Hạ Long - Cát Bà khi cùng chung sức cải thiện cuộc sống của cộng đồng , nâng cao nhận thức cũng như thực hành bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.

Nước uống miễn phí
Nước uống miễn phí

Được xây dựng theo mô hình 3 trong 1 với một ki-ốt, một nhà cộng đồng và khu thể dục thể thao, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Ekocenter thứ tư này tọa lạc tại khu tái định cư cho người dân làng chài. Trung tâm có một nhà cộng đồng với thư viện, phòng học, phòng vi tính, và là nơi đào tạo kỹ năng cho người dân địa phương. Ngoài ra, trung tâm còn có một ki-ốt sử dụng tấm pin năng lượng Mặt trời, có thể cung cấp đủ điện để duy trì các hoạt động hàng ngày tại trung tâm cũng như phục vụ cho hệ thống xử lý nước có khả năng tinh lọc 6.000 lít nước sạch mỗi ngày.

Trung tâm hỗ trợ, giáo dục về bảo vệ môi trường cho các em nhỏ và người dân làng chài
Trung tâm hỗ trợ, giáo dục về bảo vệ môi trường cho các em nhỏ và người dân làng chài

Đặc biệt, một trong những mục tiêu trọng tâm của dự án là hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ địa phương. Coca-Cola đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa học “Khởi sự doanh nghiệp” tập huấn kỹ năng bán hàng cho các hội viên. Sau khóa huấn luyện, một phụ nữ địa phương sẽ được hỗ trợ vốn ban đầu để khởi nghiệp kinh doanh tại ki-ốt bán hàng và vận hành trung tâm.

Đông đảo người dân địa phương đến tham dự lễ khánh thành
Đông đảo người dân địa phương đến tham dự lễ khánh thành

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Phong, đại diện cho cộng đồng địa phương chia sẻ: “Ekocenter đã góp phần mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Người dân trong khu tái định cư này đa phần là các hộ gia đình làm nghề chài lưới trên Vịnh Hạ Long, nay được vận động lên bờ sinh sống, an cư lạc nghiệp. Vốn đã quen cuộc sống trên biển nên phần lớn hộ dân chưa thích nghi được môi trường mới, thu nhập không ổn định nên rất cần sự hỗ trợ thiết yếu cho cuộc sống như nước uống tinh lọc, một khuôn viên vui chơi rèn luyện thể thao, một nhà cộng đồng sinh hoạt giao lưu văn hóa và cung cấp kiến thức bổ trợ cuộc sống Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng để có thêm nhiều người được hưởng lợi từ dự án”.

Dự án Ekocenter được bắt đầu từ năm 2013 và dự tính sẽ có hơn 177 trung tâm đến giữa năm 2016 trên thế giới. Tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Ekocenter sẽ được triển khai tại 7 địa điểm trên khắp Việt Nam trong 2016, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác trên cả nước. 

Tin & ảnh: Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương Trung tâm hỗ trợ cộng đồng góp phần bảo vệ Vịnh Hạ Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO