Khai mạc kỳ họp 9 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX: Nhiều chủ trương lớn được triển khai hiệu quả

17/12/2018 10:06

(TN&MT) - Sáng 17/12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 9. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung- Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Kỳ họp thứ 9 là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, cũng là thời điểm chúng ta bước sang năm thứ 3 nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Đà Nẵng sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 54 báo cáo, tờ trình, theo đó xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan
Kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Đà Nẵng sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 54 báo cáo, tờ trình, theo đó xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan

Trong nửa nhiệm kỳ qua và năm 2018, nhiều chủ trương lớn của thành phố được triển khai bước đầu hiệu quả, theo đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" được tập trung chỉ đạo từ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ chế, chính sách đến thu hút các dự án cụ thể; các công trình trọng điểm động lực được phê duyệt và triển khai cơ bản theo đúng tiến độ; tập trung thu hồi đất phục vụ công cộng, mở các lối xuống biển.

Chương trình "Thành phố 4 an" được tập trung thực hiện gắn với các chương trình thành phố "5 không" "3 có"; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả tốt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bước đầu được triển khai thực hiện nghiêm túc...

Trong nửa nhiệm kỳ qua và năm 2018, nhiều chủ trương lớn của thành phố được triển khai bước đầu hiệu quả
Trong nửa nhiệm kỳ qua và năm 2018, nhiều chủ trương lớn của thành phố được triển khai bước đầu hiệu quả

Phát biểu tại kỳ họp,  ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phát sinh một số vấn đề phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; tập trung rà soát, điều chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, bất cập trong quy hoạch, phát triển thành phố thời gian qua, gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt kết quả khá tích cực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,86% so với năm 2017. Chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” được triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng khá về số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với các hoạt động khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm. Các công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ. Chương trình “Thành phố 4 an” được tập trung thực hiện đạt kết quả khá rõ nét trên cả 04 lĩnh vực, gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định.

Chương trình 'Thành phố 4 an' được tập trung thực hiện gắn với các chương trình thành phố '5 không' '3 có'; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả tốt
Chương trình "Thành phố 4 an" được tập trung thực hiện gắn với các chương trình thành phố "5 không" "3 có"; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả tốt

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai các chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến một số công trình, dự án động lực, trọng điểm của thành phố, nhất là về hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường… còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong quản lý về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, người dân…

Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, năm 2019 cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố chúng ta, đây được xem là năm “nước rút” để tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra. Thành phố chọn chủ đề năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Vì vậy, nhiệm vụ sắp đến của chúng ta là tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2019 cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố chúng ta, đây được xem là năm “nước rút” để tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ
Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2019 cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố chúng ta, đây được xem là năm “nước rút” để tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ

Đồng thời, tiến hành rà soát, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xúc tiến đầu tư đã có; đồng thời, nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi mới của thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn, đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững thứ hạng cao về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư; trong đó, hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin (giai đoạn 1) để đưa vào khai thác, xúc tiến đầu tư ngay từ đầu năm 2019. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ tăng cường trao đổi, liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trên địa bàn và các địa phương lân cận để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của thành phố.

Được biết, kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Đà Nẵng sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 54 báo cáo, tờ trình, theo đó xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp căn cơ, phù hợp trong năm 2019. Đồng thời, tập trung xem xét, thảo luận cho ý kiến 28 tờ trình nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ họp 9 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX: Nhiều chủ trương lớn được triển khai hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO