Kết quả chấm giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015

27/09/2015 00:00

(TN&MT) - Từ 2.290 file ảnh của 320 tác giả từ 15 tỉnh trong khu vực tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015 Hội đồng...

 

(TN&MT) - Từ 2.290 file ảnh của 320 tác giả từ 15 tỉnh trong khu vực tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015 Hội đồng giám khảo đã quyết định tặng thưởng 22 giải thưởng và 173 tác phẩm tiêu biểu của các tác giả dự thi tổ chức triển lãm trưng bày tại thành phố Cao Bằng trong tháng 10 tới.

Tác phẩm
Tác phẩm "Nắng thu xứ trà" của tác giả Đồng Đăng (Thái Nguyên ) đạt Huy chương Đồng.

Theo thông tin từ Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Ban tổ chức và Ban giám khảo Liên hoan  ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015 với chủ đề chính "Đất nước và con người miền núi phía Bắc hôm nay" và chủ đề phụ "Những dòng sông quê hương" do Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức đã nhận được 2.290 file ảnh của 320 tác giả từ 15 tỉnh trong khu vực gửi dự thi.

Tác phẩm
Tác phẩm" Bản hợp xướng núi rừng" của tác giả Lê Bác Đạt (Yên Bái) đạt Huy chương Bạc

Hầu hết các tác phẩm gửi dự thi đều bám sát chủ đề chính "Đất nước và con người miền núi phía Bắc hôm nay", tuy nhiên chủ đề phụ "Những dòng sông quê hương" chỉ có gần 200 tác phẩm dự thi nên chỉ có 2 giải thưởng Huy chương đồng và giải khuyến khích.

Hội đồng giám khảo do ông Vũ Quốc Khánh , Chủ tịch Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015 đã phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh  Cao Bằng chấm thi ảnh công khai bằng phương pháp hiện đại trước sự chứng kiến của nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tác phẩm
Tác phẩm "Thác mây" của tác giả Nguyễn Thiện Hùng (Lào Cai ) đoạt giải Huy chương Vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015.

Hội đồng giám khảo đã thống nhất quyết định tặng thưởng 22 tác phẩm xuất sắc gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc,7 Huy chương Đồng, 9 giải khuyến khích.

Tác phẩm
Tác phẩm" Nho Quế nặng phù sa " của tác giả Vũ Kim Khoa (Thái Nguyên ) đạt giải khuyến khích chủ đề "Những dòng sông quê hương".

 Trong đó có 2 giải thưởng Huy chương Vàng trao cho tác phẩm: "Thác mây" của tác giả Nguyễn Thiện Hùng (Lào Cai) và tác phẩm " Tuần tra biên giới" của tác giả Hoàng Dương (Vĩnh Phúc).

4 giải thưởng 4 Huy chương Bạc cho các tác phẩm: "Nhịp điệu công trình" của tác giả Đinh Văn Cường (Vĩnh Phúc),tác phẩm" Vui chơi bên bức tường tuổi thơ" của tác giả Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang),tác phẩm" Hạnh phúc" của tác giả: Đinh Văn Tưởng (Lạng Sơn),tác phẩm " Bản hợp xướng núi rừng" của tác giả: Lê Bác Đạt (Yên Bái) cùng 7 Huy chương Đồng và 9 giải khuyến khích cho các tác phẩm nổi trội khác. 

Tác phẩm
Tác phẩm "Đi học về" của tác giả Giang Sự (Sa Pa ) đoạt giải khuyến khích.

Đồng thời ban tổ chức và Hội đồng giám khảo còn quyết định chọn 173 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày triển lãm tại Lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015 tổ chức tại thành phố Cao Bằng đầu tháng 11/2015.

                                 Phạm Ngọc Triển

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả chấm giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO