Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa VIII) bầu

11/12/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ ba.

(TN&MT) - Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ ba với các nội dung: Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh với lãnh đạo một số ngành, đơn vị về các vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 14/18 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.
   
   
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu
   
  Một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn lớn và có xu hướng ngày càng tăng; công tác điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua; việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND; hướng giải quyết về tình trạng nợ thuế kéo dài của hai Công ty Vàng Bồng Miêu và Công ty Vàng Phước Sơn, xây dựng danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2016 – 2020...
   
  Riêng về bỏ phiếu tín nhiệm, theo kết quả công bố tại Kỳ họp, ông Võ Hồng - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất (45 phiếu với 83,3%). Kế đến là ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh với số tín nhiệm cao là 39 phiếu (chiếm 72,2%); tín nhiệm 11 phiếu (20,3%); tín nhiệm thấp 3 phiếu (5,5%). Đứng vị trí tín nhiệm cao thứ ba là ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao là 37 phiếu (chiếm 68,5%); tín nhiệm 14 phiếu (25,9%); tín nhiệm thấp 2 phiếu (3,7%).
   
  Cũng theo kết quả công bố, người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ (20 phiếu với 37%).
   
  Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, chủ tạo Kỳ họp đã chúc mừng các vị có số tín nhiệm cao và mong muốn các vị tiếp tục nỗ lực, phát huy nhiều hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của các đại biểu và cử tri trong tỉnh.
   
Tin và ảnh:Mỹ Lộc – Quỳnh Anh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa VIII) bầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO