Iran: Động đất làm hơn 700 người bị thương, Tổng thống Rouhani yêu cầu cứu trợ

26/11/2018 21:40

(TN&MT) – Ngày 26/11, truyền hình Iran đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết cần trợ giúp nạn nhân trong trận động đất 6,3 độ richter xảy ra ở biên giới phía Tây Iran với Iraq, làm hơn 700 người bị thương, trong đó hầu hết đều bị thương nhẹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở chính tại New York, Mỹ vào ngày 26/9/2018. Ảnh: Brendan Mcdermid
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở chính tại New York, Mỹ vào ngày 26/9/2018. Ảnh: Brendan Mcdermid

Trận động đất đêm 25/11 được cảm nhận ở ít nhất 7 tỉnh Iran, nhưng mạnh nhất ở Kermanshah - nơi năm ngoái hơn 600 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong trận động đất nguy hiểm nhất nước này trong hơn một thập kỷ.

Truyền hình đưa tin: "Tổng thống Rouhani đã yêu cầu các quan chức làm bất cứ điều gì cần thiết để trợ giúp cho các nạn nhân trong trận động đất”.

Người đứng đầu Hội trăng lưỡi liềm Đỏ của Iran, Mahmoud Mohammadi Nasab nói với truyền hình rằng không có trường hợp tử vong.

Trên truyền hình phát sóng cảnh những ngôi nhà bị phá hủy tại thị trấn Sarpol-e Zahab ở Kermanshah, nơi một số người vẫn vô gia cư sau trận động đất 7,3 độ richter năm ngoái.

"Có 729 người bị thương, 700 người trong số đó đã được điều trị và ra viện, khoảng 18 người đã nhập viện", Houshang Bazvand, Thống đốc tỉnh Kermanshah, phía Tây Iran nói với truyền hình nhà nước.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết 2 trận động đất mạnh 5,2 và 4,6 độ Richter đã làm rung chuyển Sarpol-e Zahab vào sáng 26/11 sau trận động đất hôm 25/11 và gây ra 161 cơn dư chấn.

Dư chấn gây ra lo ngại rằng nhiều người phải qua đêm ngoài đường khi trời lạnh. Động đất đã gây ra lở đất ở một số khu vực, nhưng chính quyền Iran cho biết các đội cứu hộ đã tiếp cận được tất cả các thị trấn và làng mạc.

Trận động đất ngày 25/11 cũng làm rung chuyển Kuwait và thủ đô Baghdad của Iraq cũng như ở Erbil, thủ phủ của Kurdistan thuộc Iraq và các tỉnh khác của Iraq, nhưng không có thiệt hại nào được báo cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran: Động đất làm hơn 700 người bị thương, Tổng thống Rouhani yêu cầu cứu trợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO