Inforgraphic: Săn bắn, mua bán, giết hại động vật hoang dã sẽ đối diện mức phạt nặng như thế nào?

Quang Hanh - Phạm Oanh | 28/08/2021, 15:44

(TN&MT) - Ở nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tình trạng săn bắn, nuôi nhốt, giết hại; vận chuyển; mua bán các loại động vật hoang dã như Hổ, Voi, Gấu, Hươu, Sơn Dương, Khỉ, Voọc, Cày Gấm, một số loạt chim quý hiếm… vẫn diễn ra, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải cương quyết, xử lý nghiêm khắc hơn nữa để chấm dứt ngay vấn nạn này.

Báo TN&MT xin gửi tới bạn đọc cần biết, theo quy định, tất cả các hành vi săn bắn, nuôi nhốt, giết hại; vận chuyển; mua bán động vật hoang dã sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
[Infographic] - Các tôn giáo TP.HCM bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2020-2023, TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng được 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO