Infographic: Rét hại và kỹ năng cần thiết khi ứng phó ở miền núi

Xuân Hà - Thanh Tùng | 19/11/2021, 15:59

(TN&MT) - Cùng với lũ quét, sạt lở đất, rét hại là loại hình thiên tai xuất hiện vào mùa đông ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng, chống loại hình thiên tai này.

 

Bài liên quan
  • Infographic: Phòng tránh mưa đá khi thời tiết chuyển mùa
    (TN&MT) - Mưa đá thường xảy ra vào thời gian chuyển mùa từ mùa lạnh sang mùa nóng và ngược lại. Ở Việt Nam, mưa đá thường xuất hiện vào thời gian từ tháng 1 - 5 và tháng 10 - 11 và có khả năng xảy ra ở hầu hết các khu vực nhưng tập trung chủ yếu ở miền Bắc, Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
[Infographic] - Các tôn giáo TP.HCM bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2020-2023, TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng được 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO