Indonesia sẽ khôi phục 200.000 ha đất than bùn trong năm nay

20/06/2019 16:25

(TN&MT) – Ngày 19/6, Cơ quan phục hồi đất than bùn của Indonesia cho biết cơ quan này đặt mục tiêu khôi phục 200.000 ha đất than bùn vào năm 2019, và cố gắng đạt mục tiêu phục hồi 1 triệu ha vào cuối năm tới.

Indonesia sẽ khôi phục 200.000 ha đất than bùn trong năm nay
Indonesia sẽ khôi phục 200.000 ha đất than bùn trong năm nay (Ảnh minh họa)

Cơ quan phục hồi đất than bùn của Indonesia được thành lập vào năm 2016 để khôi phục đất than bùn giàu carbon bị hư hại do cháy rừng tại 7 tỉnh trên đảo Sumatra, Kalimantan và Papua hồi năm 2015.

Indonesia sau đó đã bị đổ lỗi cho một trong những cuộc khủng hoảng than bùn và cháy rừng tồi tệ nhất từng xảy ra che phủ phần lớn khu vực Đông Nam Á với khói mù dày đặc và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD.

“Tính đến năm 2018, cơ quan này đã khôi phục khoảng 679.000 ha đất than bùn”, Nazir Foead, người đứng đầu Cơ quan phục hồi than bùn của Indonesia cho biết.

“Nếu chúng ta có thể cải thiện tình trạng than bùn trong mùa mưa thì nguy cơ lũ lụt có thể giảm và vào mùa khô, than bùn có thể giải phóng nước, nhờ đó làm giảm nguy cơ cháy rừng”, ông Nazir Foead cho biết thêm.

“Ngoài mục tiêu phục hồi riêng, cơ quan này cũng đang giám sát việc khôi phục tới 1,6 triệu ha đất than bùn bị thoái hóa, một dự án do các công ty trồng rừng và lâm nghiệp thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Indonesia”, Foead nhấn mạnh.

Theo Foead, đến cuối tháng 5/2019, các công ty trên đã khôi phục 258.695 ha diện tích than bùn và lên kế hoạch khôi phục thêm 150.000 ha vào tháng 12 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia sẽ khôi phục 200.000 ha đất than bùn trong năm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO