Hydro

VINACHEM thúc đẩy sản xuất nguyên liệu cho ngành bán dẫn, phát triển hydro xanh
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) Nguyễn Phú Cường cho biết, thời gian tới, Tập đoàn sẽ thúc đẩy sản xuất nguyên liệu cho ngành bán dẫn, hydro xanh hoặc các hoá chất cơ bản, khởi động muối mỏ kali tại Lào...
  • Hydro xanh: Kỳ vọng thay thế năng lượng hóa thạch
    (TN&MT) - Nguồn năng lượng Hydro xanh được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng ít phát thải các-bon của thế giới trong tương lai. Việt Nam với tiềm năng năng lượng tái tạo (NLTT) lớn được đánh giá có nhiều thuận lợi để phát triển Hydro, thay thế than, dầu và các loại năng lượng hóa thạch khác.
  • Tiềm năng phát triển về năng lượng Hydro xanh tại Việt Nam
    (TN&MT) - Ngày 23/2, Viện Năng Lượng - Bộ Công Thương phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn “Đánh giá tổng thể về sản xuất Hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió và tiềm năng sử dụng ở Việt Nam” nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam.
  • Petrovietnam hướng đến vai trò tiên phong, chủ đạo trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo
    Petrovietnam có đủ tiềm lực, khả năng, lợi thế để triển các dự án ĐGNK cũng như tham gia vào các dự án NLTT trong tương lai.
  • Các công ty Hàn Quốc xây dựng nhà máy hydro xanh trị giá 1 tỷ USD ở UAE
    (TN&MT) - Ba công ty Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất hydro xanh và amoniac xanh trị giá 1 tỷ USD ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
  • Nam Úc công bố kế hoạch về luật để tăng tốc độ sản xuất hydro
    (TN&MT) - Ngày 31/5, bang Nam Úc đã công bố kế hoạch thúc đẩy luật mới mà bang cho rằng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất hydro trong bang.
  • Petrovietnam với định hướng Hydro xanh trong tương lai
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Chương trình Tuần lễ Năng lượng thế giới năm 2021 với chủ đề “Kết nối các xã hội năng lượng – Năng lượng cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, TS. Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV Petrovietnam đã có bài tham luận với nội dung "Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với định hướng sản xuất và cung ứng với nguồn năng lượng Hydro xanh trong tương lai". Báo Tài nguyên và Môi trường xin được đăng tải toàn văn bài tham luận.
  • Australia sẽ tài trợ các dự án Hydro vì năng lượng sạch
    (TN&MT) - Ngày 20/9, Australia cho biết, sẽ tăng cường tài trợ cho các dự án Hydro để thúc đẩy sản lượng năng lượng sạch, vì nước này phải đối mặt với áp lực quốc tế trong việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải carbon đầy tham vọng hơn cho năm 2030.
  • Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
    (TN&MT) - Chuyển dịch năng lượng bắt đầu diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhiều quốc gia và các tập đoàn năng lượng, dầu khí trên thế giới đã tích cực xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Hydro với mục tiêu trở thành những quốc gia, doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành Công nghiệp Hydro trong tương lai.
  • Năm 2020 lượng khí thải carbon giảm trên toàn châu Âu
    (TN&MT) - Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ước tính, lượng khí thải carbon do sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã giảm trên toàn châu Âu do các hạn chế COVID-19 khiến hoạt động du lịch và các nhà máy đóng cửa trong khu vực.
  • Cần 15.000 tỷ USD để phát triển năng lượng xanh trên toàn cầu vào năm 2050
    (TN&MT) - Ủy ban Chuyển đổi Năng lượng (ETC) cho biết việc phát triển năng lượng khử carbon và các ngành công nghiệp khác trên toàn cầu sử dụng hydro sẽ cần đầu tư gần 15.000 tỷ USD từ nay đến năm 2050.
  • EU nắm bắt cơ hội thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải
    (TN&MT) - Ngày 14/12, phát biểu trước truyền thông sau cuộc họp các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier cho biết các nền kinh tế lớn trên thế giới đang mang lại cho EU cơ hội thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải theo Thỏa thuận Paris.
  • EU kêu gọi thắt chặt hơn mục tiêu khí hậu năm 2030
    (TN&MT) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16/9 cho biết khối này nên cam kết cắt giảm lượng khí thải nhiều hơn trong thập kỷ tới và cam kết sử dụng trái phiếu xanh để tài trợ cho các mục tiêu khí hậu.
  • Scotland công bố quỹ 78 triệu USD để hỗ trợ ngành năng lượng
    (TN&MT) - Chính phủ Scotland vừa mới cho biết nước này đã thành lập một quỹ 62 triệu bảng (tương đương 78 triệu USD) để giúp ngành công nghiệp năng lượng phục hồi sau các tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 và sự sụp đổ của giá dầu và khí đốt.
  • Toyota thành lập viện nghiên cứu công nghệ xanh sử dụng hydro tại Trung Quốc
    (TN&MT) - Ngày 21/4, Toyota của Nhật Bản cho biết tập đoàn này đang hợp tác với Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc thành lập một viện nghiên cứu tại thủ đô này để nghiên cứu công nghệ xe hơi sử dụng năng lượng hydro và các công nghệ xanh khác có thể làm giảm các vấn đề môi trường ở Trung Quốc.
  • Tòa án Brazil phán quyết giữ nguyên bản án đóng cửa một phần nhà máy lọc Hydro Alunorte alumina
    (TN&MT) – Ngày 7/11, các công tố viên Brazil cho biết một tòa án liên bang ở Brazil một lần nữa đã duy trì quyết định của một tòa án tiểu bang buộc nhà sản xuất nhôm Norsk Hydro điều hành nhà máy lọc Alumorte alumina lớn nhất thế giới cắt giảm một phần hai công suất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO