Tin tức

Huyện Tuy Phước phát động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Thanh Tùng 29/02/2024 - 19:55

Ngày 29/2, tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tuy Phước đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Dự buổi Lễ có gần 350 đại biểu đại diện các sở, phòng, ban, đơn vị liên quan của tỉnh, huyện, đại diện lãnh đạo và người dân các xã, thị trấn, thôn, khu phố trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Lễ phát động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, ngăn ngừa tình trạng suy thoái môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phấn đấu thực hiện mỗi cơ quan, công sở, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực sự là một khu vực, điểm “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đảm bảo tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.

1(1).jpg
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước Huỳnh Nam phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước Huỳnh Nam yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình đồng loạt ra quân trồng cây xanh, chỉnh trang tường rào, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh mương, cống rãnh, dọn vệ sinh trên địa bàn. Phát động phong trào “sáng từng ngõ, xóm”; “xanh rào - xanh ngõ - xanh vườn”; “đường sạch - sân sạch - nhà sạch”, “đẹp phố, điểm dân cư - đẹp xóm”. Tổ chức Ngày thứ Bảy “sáng - xanh - sạch - đẹp” từ cấp xã đến thôn, xóm, khu vực dân cư.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cũng đề nghị mỗi hộ gia đình, người dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tự nguyện đóng góp nguồn lực, nhân lực chung sức xây dựng giao thông đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, điểm dân cư theo phương châm “mỗi người đều có thể làm cho quê hương sạch hơn” hay theo thông điệp “sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình”, “phân loại rác đúng quy định, giảm lượng rác thải”.

Ông Huỳnh Nam đề nghị các tổ chức, cơ sở hoạt động chế biến, sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ ngoài việc chấp hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo lĩnh vực hoạt động như thông điệp “rác là nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh, hãy làm sạch rác bất cứ nơi nào”; định kỳ hằng tuần thực hiện công tác vệ vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên, địa điểm hoạt động; trồng bổ sung cây xanh, cây cảnh quan, bóng mát trong khuông viên, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp nhằm giảm phát sinh nguy cơ ô nhiễm môi trường.

2(1).jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Công viên Can Lộc

Sau Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, UBND thị trấn Tuy Phước, UBND xã Phước Lộc cùng đại diện doanh nghiệp, người dân phát biểu hưởng ứng, đồng thời tham gia trồng cây trong khuôn viên Công viên Can Lộc; các lực lượng khác tham gia diễu hành trên nhiều tuyến đường liên xã, thị trấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Tuy Phước phát động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO