Huyện Đông Hưng (Thái Bình) tăng cường bảo vệ môi trường

01/01/2015 00:00

(TN&MT) - Phòng TN&MT huyện Đông Hưng đã đưa ra các nhiệm vụ cũng như thực hiện thành công nhiều giải pháp bảo vệ môi trường.

(TN&MT) - Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện Đông Hưng – Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đúng tiến độ, đạt hiệu quả và chất lượng, Phòng TN&MT huyện Đông Hưng đã đưa ra các nhiệm vụ cũng như thực hiện thành công nhiều giải pháp BVMT.
   
  Cụ thể, Phòng TN&MT đã triển khai các nhiệm vụ như: Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường;  Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng; Bảo vệ và cải thiện môi trường các khu vực trọng điểm; Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác BVMT.
   
  Theo ông Vũ Quý Nhật - Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hưng thì Phòng TN&MT huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT trong các tầng lớp nhân dân. “Việc tuyên truyền, giáo dục về BVMT được đa dạng hoá dưới nhiều hình thức như: phát tờ rơi tuyên truyền luật BVMT; treo các biển tuyên truyền dọc các trục đường giao thông chính của huyện; tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm; phát xe chở rác cho các xã thị trấn, thùng đựng rác cho các trường tiểu học, THCS; lấy ngày 24 hàng tháng là ngày toàn dân dọn vệ sinh thu gom rác thải.” – ông Vũ Quý Nhật nói.
   
Nhờ thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng mà đường làng các xã trong huyện Đông Hưng luôn khang trang, sạch đẹp
   
  Để thực hiện được các nhiệm vụ đã đề ra thì Phòng TN&MT đã đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm BVMT trên địa bàn huyện như: Hoàn thiện cơ chế chính sách; Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho BVMT; Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động BVMT; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường; Nâng cao nhận thức về BVMT; Tăng cường công tác quản lý, thể chế và pháp luật về BVMT; Tăng cường hợp tác quốc tế về BVMT.
   
  Ông Phạm Minh Hải - Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hưng cho rằng nhờ định hướng tốt các mục tiêu và nhiệm vụ BVMT mà phong trào BVMT đã phát triển mạnh. “Hầu hết các xã trong huyện đã lồng ghép nội dung BVMT trong hương ước, quy ước xây dựng thôn làng, xã văn hóa; xây dựng và phát triển điểm mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong BVMT như phong trào vệ sinh môi trường được tổ chức vào ngày 24 hàng tháng đã đi vào nề nếp; 44 xã, thị trấn có tổ vệ sinh tự quản; đã thành lập được 173 tổ tự quản thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; những khu vực có tổ tự quản hoạt động rác thải đã cơ bản được thu gom, đổ đúng nơi quy định, hạn chế được rất nhiều tác động xấu đến môi trường xung quanh.” - ông Phạm Minh Hải nói.
   
  Tuy nhiên, theo ông Vũ Quý Nhật thì nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về BVMT trên địa bàn huyện rất lớn, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước không đủ để thực hiện nên Phòng TN&MT huyện Đông Hưng kiến nghị với UBND tỉnh Thái Bình, Sở TN&MT, các Sở ban ngành có liên quan tạo mọi điều kiện về nhân lực, kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ huyện Đông Hưng thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra.
   
Tin và ảnh:Mai Đan
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Hưng (Thái Bình) tăng cường bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO