Môi trường

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2023: Sơn La lan tỏa thông điệp Chống rác thải nhựa

Nguyễn Nga 03/06/2023 - 15:08

(TN&MT) - Sáng 3/6, tại trường Tiểu học Hua La (xã Hua La, thành phố), Sở TN&MT tỉnh phối hợp với UBND thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.

Tham dự chương trình có hơn 200 đại biểu đến từ các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng đông đảo bà con nhân dân xã Hua La.

Dù tiết trời có mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người tấp nập khắp các nẻo đường đổ về trường Tiểu học Hua La để tham gia hưởng ứng chương trình.

2.jpg

Chương trình văn nghệ mở đầu Lễ phát động với những bài hát, điệu múa về chủ đề quê hương, đất nước, bảo vệ môi trường … do Đội văn nghệ Đoàn Thanh niên Sở TN&MT và đội văn nghệ xã Hua La thể hiện.

a2.jpg

Trong những năm qua, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với hàng nghìn lượt người tham gia bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp, xóa các điểm nóng về ô nhiễm, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, nạo vét kênh mương tù đọng tại các tuyến đường thuộc các huyện, thành phố, góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo số liệu của Sở TN&MT, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 200.000 tấn/năm, trong đó, chất thải khó phân hủy chiếm đến 70%, chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Do đó, nếu chất thải nhựa không thu gom, xử lý triệt để, sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

a1.jpg

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lê Thị Thu Hằng kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng, cá nhân cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa.

Ngay hôm nay và ngay bây giờ, bằng những hành động thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng.

Thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa với phương châm “Không thể bỏ qua ô nhiễm nhựa và những tác động bất lợi của nó đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường - Hành động khẩn cấp là cần thiết”.

a16(1).jpg
a4.jpg

Cùng với đó, đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hua La tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; nâng cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp hướng dẫn quy trình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình cho các mô hình tổ, nhóm tự quản và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để các mô hình tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả.

a3.jpg

Hưởng ứng lời kêu gọi, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Văn Trụ khẳng định, thành phố đã, đang và sẽ luôn coi công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để quan tâm triển khai. Giao các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã phường triển khai sâu rộng các nội dung công tác bảo vệ môi trường; phát động tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm các đường làng, ngõ xóm, ra quân thu gom rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về bảo vệ môi trường.

Sau lẽ phát động hôm nay, xã Hua La sẽ tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn xã; UBND các xã, phường còn lại đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Toàn thành phố cùng chung tay thực hiện chiến dịch Chống ô nhiễm nhựa...

1.jpg

Nhân dịp này, Sở TN&MT cùng UBND thành phố trao tặng 17 thùng rác ba ngăn; 500 túi vải thân thiện với môi trường và 200kg túi rác sinh học cho chính quyền, nhân dân xã Hua La.

a7.jpg
a8.jpg
a9.jpg

Các đại biểu tham gia trồng 5 cây bàng Đài Loan tại trụ sở UBND xã và điểm trường mầm non Hua La.

a6.jpg
a13.jpg

Nhân dịp này, Sở TN&MT đã kêu gọi xã hội hóa 1.500 cây hoa tú mai để triển khai trồng 2 tuyến đường hoa tại bản Lụa và bản Mòng, xã Hua La.

a11.jpg
a14.jpg
a12.jpg

Các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân tham gia quét dọn, phát cỏ, thu gom rác thải... tại các tuyến đường tổ, bản trên địa bàn xã Hua La.

a10.jpg

Hua La – Xã nông thôn mới của thành phố Sơn La, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dòng suối nước nóng có tên Bó Nặm Ún. Việc lựa chọn Hua La là nơi tổ chức Lễ phát động Ngày Môi trường thế giới là một hoạt động thiết thực, nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực, cố gắng trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hua La thời gian qua.

Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tích cực, chủ động hơn nữa vào công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2023: Sơn La lan tỏa thông điệp Chống rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO