Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Phú Thọ lập kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024
    (TN&MT) - Ngày 4/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 816/KH-UBND về tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024.
  • Đặc sắc đêm Countdown Huế 2024
    (TN&MT) - Hàng chục nghìn người dân, du khách đã tập trung về trung tâm TP. Huế để đón xem chương trình Countdown - Chào năm mới 2024, với sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi như Hieuthuhai, Orange, Xuân Định K.Y, Hoàng Rapper…
  • Huế tổ chức Countdown - chào năm mới 2024, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
    (TN&MT) - Chương trình Countdown Huế - chào năm mới 2024 sẽ có sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi như Hieuthuhai, Orange, Xuân Định K.Y, Phương Ly Idol, MC Hoàng Rapper…, dự kiến thu hút sự tham gia của 20.000 người, ngoài ra còn bắn pháo hoa tầm thấp.
  • [Infographic] - 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh
    Đến nay Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh. Đây là những nghi lễ quan trọng, những tín ngưỡng cổ truyền hoặc nghệ thuật truyền thông của cộng đồng dân tộc ở Việt Nam.
  • Quảng Nam đón 245.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5
    Thông tin từ ngành Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 5 ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 (từ 29/4 - 3/5), Quảng Nam đã đón khoảng 245 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú (tăng khoảng 19% so với cùng kỳ 2022), trong đó, khách quốc tế đạt gần 120 nghìn lượt, khách nội địa đạt trên 125 nghìn lượt.
  • “Mục sở thị” nhà ga hàng không hơn 2.200 tỷ đồng ở Huế
    (TN&MT) - Nhà ga T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa được đưa vào sử dụng, có mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.
  • Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nhiều thay đổi liên tục
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29-30/4, miền Bắc có mưa rào và dông, từ ngày 1-3/5, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.
  • Lễ hội Đền Hùng: Tôn vinh giá trị của di sản văn hóa phi vật thể
    (TN&MT) - Tối 23/4, tại Quảng trường Hùng Vương, Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại tiếp tục cống hiến đến khán giả và du khách không gian văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và tính chất các vùng miền.
  • Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 và nghỉ hè 2023
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023.
  • Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023
    (TN&MT) - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 29/4/2023 (tức từ mùng 1 - 10/3 năm Quý Mão) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị, thành trong tỉnh với nhiều hoạt động đặc sắc.
  • Phú Yên mùa Xuân mới

    Phú Yên mùa Xuân mới

    21:08 30/03/2023
    (TN&MT) - Tuy Hòa từ lâu đã đi vào thơ, vào nhạc, đi vào lòng người, để trong những người đi xa và đi qua Tuy Hòa những dấu ấn khó quên. Tuy nhiên Tuy Hòa cho đến hôm nay chỉ mới là một thành phố loại nhỏ của miền Trung. Tôi có mấy lần được nghe nhắc về Tuy Hòa mà lòng rung động xốn xang và không bao giờ quên được.
  • “Mục sở thị” dự án trăm tỷ thi công ì ạch ở Quảng Trị
    Chỉ còn vài tháng nữa là gói thầu xây lắp dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (dự án đường Hùng Vương) sẽ hết thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp, thế nhưng đến hiện tại thì dự án thi công “chậm như rùa”, khó hoàn thành đúng tiến độ.
  • Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023: Phú Thọ tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn
    (TN&MT) - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn trong dịp lễ Giỗ Tổ năm 2023 tại địa phương.
  • Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023: Nhiều hoạt động đặc sắc
    (TN&MT) - Theo Kế hoạch số 589/KH-UBND về việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 29/4/2023 (tức từ mùng 1 - 10/3 năm Quý Mão) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị, thành trong tỉnh với nhiều hoạt động đặc sắc.
  • Một đoạn đường dang dở
    (TN&MT) - Nhằm khắc phục tình trạng mặt đường Trần Phú, phường Cái Khế bị bong tróc, ổ gà, ngập úng, tháng 6/2021, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã triển khai thi công công trình, nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, điểm đầu tiếp giáp với vòng xoay Công viên Hùng Vương, điểm cuối giáp khu vực bến phà Cần Thơ (cũ), tổng chiều dài khoảng 1,3km, dự kiến hoàn thành tháng 10/2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO