Huế - thành phố xanh của Việt Nam

Văn Dinh| 09/06/2022 15:53

TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang sở hữu những con đường màu xanh và nhiều “công viên xanh”. Điều này khiến du khách gần xa mỗi đi đến với đất Cố đô điều có cảm giác thư thái, dể chịu. Cũng chính điều đó mà giúp Huế trở thành “thành phố xanh quốc gia” đầu tiên của Việt Nam.

huexanh-1.jpg

Huế mang trong mình không chỉ nét cổ kính mà còn là 1 “thành phố xanh” với những con đường rợp bóng cây xanh, sông xanh, hồ nước xanh...

huexanh-2.jpg

Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước với hơn 64.000 cây xanh đường phố, vượt tiêu chuẩn về cây xanh đối với đô thị loại 1

huexanh-3.jpg

Những hàng cây cổ thụ dày đặc ở đường Ngô Quyền, Lê Lợi, 23 tháng 8, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đằng, Lê Duẩn...

huexanh-4.jpg

Trong ảnh là con đường Trần Hưng Đạo - nằm dọc sông Hương với 2 hàng phượng vĩ xanh, rợp bóng...

huexanh-5.jpg

Đến với Huế, hẳn du khách sẽ cảm nhận được ngay bầu không khí dễ chịu, mát mẻ và rất thiên nhiên dù đang giữa trưa nắng

huexanh-6.jpg

Cây xanh tại Huế được xem như một lá chắn tự nhiên, một hàng rào bảo vệ, che chắn người thoát khỏi cái nắng oi ả của mùa hè

huexanh-7.jpg

Huế cũng có rất nhiều công viên với cây xanh rợp bóng

huexanh-8.jpg

Tính sơ qua thì Huế cũng có đến trên dưới chục công viên, khuôn viên cây xanh với quy mô lớn nhỏ như công viên Tứ Tượng, công viên 3 tháng 2, công viên Lý Tự Trọng...

huexanh-9.jpg

Trong những ngày hè nóng bức, đây chính là điểm đến vui chơi, giải trí của rất nhiều người dân TP. Huế

huexanh-10.jpg

Cây xanh trên đường dẫn vào Đại nội Huế

huexanh-11.jpg

Những hàng cây xanh nằm trước Đại nội Huế là những cây có tuổi đời hàng chục năm tuổi, rất cuốn hút du khách

huexanh-12.jpg

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã triển khai hàng loạt mô hình để phủ xanh thành phố như “Ngày chủ nhật xanh”, “Huế - thành phố bốn mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”...

huexanh-13.jpg

Huế xứng đáng được công nhận là “thành phố xanh quốc gia” đầu tiên của Việt Nam vào năm 2016. Ngoài ra Huế cũng đã được trao danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN

huexanh-14.jpg

Hiện nay, cây xanh ở Huế vẫn đang được bảo tồn và chăm sóc cẩn thận bởi lẽ cây xanh là món quà vô giá mà không phải nơi nào cũng có

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế - thành phố xanh của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO