Thứ Tư, 30/7/2025 0:6 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Huế: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ, tê tê quý hiếm

Chủ Nhật 30/10/2022 , 19:35 (GMT+7)

Các cá thể động vật quý hiếm được người dân phát hiện, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 30/10, Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, người dân vừa giao nộp các cá thể động vật quý hiếm.

Theo đó cách đây ít ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang tiếp nhận từ ông Nguyễn Tùng (trú tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) một cá thể khỉ đuôi lợn, theo nguyện vọng giao nộp để thả về môi trường tự nhiên. Cá thể khỉ này có tên khoa học Macaca leonina, thuộc nhóm IIB với trọng lượng 5 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

312335803_532853842172640_7759891046574707367_n.jpg

Cá thể khỉ quý hiếm được người dân phát hiện

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang đang hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và tham mưu UBND huyện xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản do cá nhân tự nguyện giao nộp nhà nước; đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan thả cá thể khỉ đuôi lợn nói trên về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Trước đó vào ngày 16/10, nhận được tin báo của người dân TP. Huế qua đường dây nóng Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP. Huế tổ chức tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), trọng lượng 1,5kg thuộc nhóm IB với tình trạng sức khỏe tốt. Loài động vật này được ưu tiên bảo vệ, được pháp luật nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Cá thể tê tê Java do ông Đinh Tiến Phước (trú tại phường Trường An, TP. Huế) tình cờ phát hiện trong vườn nhà, sau đó bắt giữ và liên hệ cơ quan chức năng để giao lại.

311772232_524037649720926_8872591594395272448_n.jpg

Cá thể tê tê Java

Khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP. Huế đã lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu toàn dân, phương án xử lý động vật rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó đã phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc Gia Bạch Mã để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Những năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền của cơ quan chức năng, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân Huế được nâng cao, khi họ phát hiện và bàn giao rất nhiều loài động vật quý hiếm.

Xem thêm
Khách hàng Thanh Hóa đổ xô 'săn' ưu đãi chưa từng có để lên đời xe điện VinFast

Những ngày cuối tuần 18-20/7, Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) sôi động hơn bao giờ hết với hàng nghìn người dân đổ về sự kiện 'Vi vu muôn ngả - Phủ xanh Việt Nam' do VinFast tổ chức.

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong, hành động cụ thể, bền bỉ để lan tỏa hành trình xanh.

TP.HCM kết luận về công tác quản lý rác sinh hoạt sau sáp nhập

TP.HCM Văn phòng UBND TP.HCM vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh về thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt sau khi sáp nhập.

Xin đừng chủ quan với mưa lũ

Trận lũ lịch sử vừa xảy ra ở hàng loạt xã miền Tây Nghệ An đã gây nên thiệt hại rất lớn cho người dân, nhất là về tài sản.

Công cụ giúp tra cứu đơn vị hành chính cấp xã mới dễ dàng

Nhằm giúp người dân tra cứu đơn vị hành chính đến cấp xã, phường mới một cách dễ dàng, Công ty AAVC cung cấp công cụ tìm kiếm miễn phí.

Thanh Hóa: Hàng nghìn mét khối đá sạt lở ở xã Sơn Thủy

Tối ngày 23/7 tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hàng nghìn mét khối đá sạt xuống khu rừng luồng của người dân ở phía dưới.

Bình luận mới nhất