Huế: Khắc phục sạt lở đất đường đi thủy điện Hương Điền

10/09/2018 12:47

(TN&MT) - Đợt mưa to khiến nhánh đường Tỉnh 16, đường đi thủy điện Hương Điền xuất hiện hiện tượng sạt lở đất với khối lượng lớn đất đá đổ xuống đường lớn, có nguy cơ trượt xuống sông Bồ...

Hiện trường sạt lở đường đi thủy điện Hương Điền
Hiện trường sạt lở đường đi thủy điện Hương Điền

Ngày 10/9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất do mưa gây ra tại nhánh đường Tỉnh 16, đường đi thủy điện Hương Điền - km04, phường Hương Vân - thị xã Hương Trà.

Trước đó vào chiều tối ngày 8/9, trên địa bàn thị xã Hương Trà xuất hiện đợt mưa to trên diện rộng, nhánh đường Tỉnh 16, đường đi thủy điện Hương Điền - km04, phường Hương Vân đã xuất hiện hiện tượng sạt lở đất với khối lượng lớn đất đá đổ xuống đường và có nguy cơ trượt xuống sông Bồ. Việc sạt lở này đã khiến tuyến đường bị tê liệt, gây nguy hiểm cho người dân. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố nêu trên, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường trong ngày 9/9 để chỉ đạo khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ xử lý dứt điểm sự cố sạt lở, đảm bảo thông tuyến trong ngày hôm nay; đồng thời tiến hành tổ chức tuần tra canh gác, cấm biển cảnh báo, rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lãnh đạo chính quyền địa phương phối hợp với các Sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tiến hành sửa chữa, cải tạo tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ đi lại cho người dân.

“Hiện nay chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, nên thời gian tới, chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, nhà ở không an toàn để chủ động công tác phòng, chống và sơ tán dân đến nơi an toàn.  Đồng thời rà soát việc chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; nhất là không được chủ quan, phải chủ động để ứng phó với diễn biến thời tiết khó lường đang diễn ra trên địa bàn thị xã...”- ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Khắc phục sạt lở đất đường đi thủy điện Hương Điền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO