Họp Nhóm điều hành Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á lần thứ 18

Thanh Tùng| 28/11/2022 16:25

(TN&MT) - Chiều 28/11, tại thành phố Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), đã diễn ra Cuộc họp của Nhóm điều hành Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á (RA II) lần thứ 18.

Tham dự cuộc họp có TS. Wenjian Zhang, Trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO); TS. Abdullah Ahmed Al Mandous, Chủ tịch RA II Châu Á; TS. Mrutyunjay Mohapatra, Tổng cục Khí tượng Ấn Độ (IMD); TS. Sahar Tajbakhsh Mosalman, Thứ trưởng Bộ Đường bộ và Phát triển Đô thị, kiêm Chủ tịch Tổ chức Khí tượng Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIMO).

Về phía Việt Nam, tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến có GS.TS Trần Hồng Thái, đại diện của Việt Nam tại WMO, Phó Chủ tịch RA II, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV); ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

8.jpg
GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch RA II, Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thái bày tỏ vinh dự được tham gia cùng các đại biểu trong cuộc họp quan trọng này của Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19. Đồng thời, bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể tham dự trực tiếp cuộc họp và gặp gỡ các đại biểu tại Abu Dhabi, thành phố xinh đẹp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh, cuộc họp này là dịp để chúng ta cùng nhau rà soát toàn bộ hoạt động của Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á và đề xuất các giải pháp, sáng kiến ​​nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2021-2024. Đồng thời, thông qua cuộc họp này, chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về các hoạt động và kế hoạch trong tương lai của Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á cho giai đoạn 2024-2027.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV Việt Nam, từ nay đến năm 2023, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc họp sắp tới của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), bao gồm Ủy ban Cố vấn Chính sách (PAC), Ủy ban Điều phối Kỹ thuật (TCC) và quan trọng nhất là cuộc họp Đại Hội đồng Khí tượng Thế giới lần thứ 19 (Cg-19). Ông Trần Hồng Thái bày tỏ tin tưởng, cuộc họp này sẽ hiệu quả và đạt được những kết quả tốt đẹp.

2.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục KTTV Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Diễn ra trong 2 ngày 28-29/11, cuộc họp Nhóm điều hành Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á lần thứ 18 tập trung trao đổi, cập nhật thông tin cuộc họp Hội đồng điều hành lần thứ 75 của WMO liên quan đến các hiệp hội khu vực; công tác chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng điều hành lần thứ 76 và Đại hội đồng WMO lần thứ 19 vào tháng 6/2023.

Đồng thời, cuộc họp cũng tóm tắt về việc thực hiện Kế hoạch hoạt động RA II giai đoạn 2021-2024, bao gồm các hoạt động cập nhật của thành viên; các ưu tiên của RA II giai đoạn 2024-2027; Hoạt động tăng cường phát triển Chiến lược Đối tác Khu vực; Thảo luận ưu tiên nghiên cứu và đổi mới của RA II; Thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Kỹ thuật Khu vực (RA II RECO-2023); Cập nhật về Dự án thí điểm PPE cho các dịch vụ khí tượng thông minh đối với các thành phố lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp Nhóm điều hành Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á lần thứ 18
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO