Hợp đồng mua bán đất

Giấy tờ tùy thân nào được dùng khi công chứng hợp đồng mua bán đất?
(TN&MT) - Bạn đọc Nguyên Thanh Hương (Phú Thọ) hỏi: Vợ chồng tôi vừa mua một mảnh đất ở diện tích 200m2. Khi làm thủ tục công chứng hợp đồng, vợ chồng tôi được yêu cầu nộp giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, hiện tại chứng minh nhân dân (CMND) của tôi đã hết hạn. Tôi đã làm Căn cước công dân nhưng chưa được lấy. Xin hỏi, trong trường hợp này, vợ chồng tôi có được làm thủ tục nhận chuyển nhượng đất hay không?
  • Làm sao để xóa bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng?
    (TN&MT) – Gia đình tôi vừa ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình hàng xóm. Hợp đồng đã được công chứng. Nhưng bên hàng xóm chưa đủ tiền nên xin trả chậm trong vòng 1 tháng. Hai gia đình thống nhất, khi nào trả đủ tiền mới làm thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Tuy nhiên, gia đình hàng xóm gần đây làm ăn thua lỗ, không đủ tiền trả nợ đất nên họ xin xóa bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất trước đây và sẽ bồi thường cho nhà tôi 20 triệu. Gia đình tôi đồng ý với thỏa thuận này. Xin hỏi, việc xóa bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng thực hiện như thế nào?  
  • Lập vi bằng hợp đồng mua bán đất có được không?
    (TN&MT) – Mới đây, tôi có ủy quyền cho vợ toàn quyền cầm tiền đi mua đất. Vợ tôi đã mua một mảnh đất của gia đình nhà bạn. Hai bên đã tiến hành lập hợp đồng. Bên bán  có thỏa thuận là sẽ đi ra cơ quan thừa phát lại để lập vi bằng hợp đồng. Xin hỏi khi mua bán đất mà lập vi bằng thì có được công nhận không? Theo tôi được biết, hợp đồng mua bán đất phải được chính quyền địa phương xác nhận. Vậy, hợp đồng này có giá trị hay không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO