Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

| Hotline: 0983.970.780

Hỗn chiến dẫn đến chết người, 5 thanh niên lãnh án tù

Thứ Hai 30/11/2015 , 00:00 (GMT+7)

  (TN&MT) - Sáng 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với 5 bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1990), Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1992), Nguyễn Thịnh...

 

(TN&MT) - Sáng 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với 5 bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1990), Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1992), Nguyễn Thịnh (SN 1992), Nguyễn Văn Quý (SN 1992, cùng trú tại xã Ea Puk, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và Hứa Văn Linh (SN 1993, trú xã Ea Đah, huyện Krông Năng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào chiều 19/2/2015, 4 bị cáo trên hẹn một số bạn nữ đến hát Karaoke Thành Tiến (xã Ea Puk) để hát. Sau khi hát xong, nhóm thanh niên ra đến cửa thì gặp Phạm Bá Nhật (SN 1996) chạy xe máy chở Hứa Văn Linh (SN 1993, cùng trú xã Ea Đah, huyện Krông Năng) cầm 1 cây gỗ ngang qua. Thấy Hoàng Văn Cường, Linh chạy vào hỏi “Mày ở đâu?” thì Cường trả lời “Ở xã Ea Puk”. Ngay lập tức, Linh lao vào dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào mặt Cường. Sau đó, Nguyễn Văn Quý lao vào giúp Cường quật ngã Linh, tước lấy cây gỗ. Thấy bạn yếu thế, Nhật cầm 1 con dao bấm thủ sẵn trong người từ trước lao vào đâm trúng vai Cường, Huỳnh Văn Nghĩa xông vào can cũng bị Nhật đâm 2 nhát vào vai và cánh tay. Sau khi bị đâm, Nghĩa ôm Nhật vật xuống đất và nhóm bạn lập tức lao vào dùng cây gỗ và gạch ở trước quán đánh vào người Nhật.

Sau cuộc hỗn chiến, Nhật được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng đến sáng ngày 20/2/ thì tử vong. Theo kết quả pháp y, Nhật tử vong do chấn thương sọ não nặng dẫn đến hôn mê, suy hô hấp không hồi phục được. Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng Văn Cường,  Huỳnh Văn Nghĩa, Nguyễn Thịnh và Nguyễn Văn Quý đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân mỗi người 40 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh khai trước thời điểm xảy ra vụ việc đã cùng Nhật uống rượu. Cả 5 bị cáo đều thừa nhận về tội danh của mình. Các bị cáo đều thừa nhận cơ quan chức năng đã truy tố đúng người, đúng tội.

HĐXX xét thấy, Linh chính là trung tâm gây ra mâu thuẫn, khiến hai nhóm ẩu đã nên tuyên phạt Linh 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Về nhóm của Cường, HĐXX nhận định các bị cáo gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hành vi, mức độ gây án của các bị cáo khác nhau nên cần phân hóa tội phạm để có mức xử phạt khác nhau. Theo đó, tòa tuyên phạt Cường 2 năm tù, Nghĩa 1 năm 6 tháng tù, Thịnh và Quý cùng chung mức án 1 năm tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Về phần thiệt hại, gia đình bị hại đưa ra tổng chi phí là 109 triệu đồng, 4 bị cáo đã chủ động bồi thường 160 triệu nên không phải bồi thường thêm.

Tin & ảnh: Lê Phước

Xem thêm
Huế siết phòng, chống dịch cúm gia cầm

Công tác phòng, chống dịch dịch cúm gia cầm ở TP Huế đã và đang được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Thời tiết khắc nghiệt kéo dài thời gian sinh trưởng lúa mùa

HẢI PHÒNG Một số ít diện tích lúa mùa ở Hải Phòng chậm trỗ thoát, khả năng kéo dài thời gian sinh trưởng từ 7 đến 10 ngày.

Thành lập Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nông nghiệp công nghệ cao dẫn dắt kinh tế xanh

Đà Nẵng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và sinh thái, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế xanh.

Tận dụng bùn thải nuôi trùn quế để 'bồi bổ' rừng cao su

Áp dụng công nghệ nuôi trùn quế từ bùn thải, Cao su Bình Long biến gánh nặng môi trường thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, khẳng định chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững.

Hàu Vân Đồn 'được mùa mất giá', Bí thư đặc khu trút lời ruột gan

QUẢNG NINH Làm thế nào để không còn cảnh hàu Vân Đồn "được mùa mất giá" hay thiên tai dịch bệnh xảy ra dân không được hỗ trợ đồng nào, đó là điều ông Huy trăn trở.

Hợp nhất các công ty lâm nghiệp cần tính tới yếu tố liên vùng

Hợp nhất các công ty lâm nghiệp là vấn đề cấp thiết song cần tính tới yếu tố liên vùng để bảo vệ rừng hiệu quả hơn.