Hòn Chà

Bình Định: Tăng cường công tác quản lý khoáng sản núi Hòn Chà
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà.
  • Bình Định: Di dời khẩn cấp cột điện số 16 Quy Nhơn – Tuy Hòa
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu di dời khẩn cấp cột điện số 16 thuộc tuyến điện 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa để bảo đảm an toàn lưới điện do sạt lở tại chân núi Hòn Chà thuộc khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
  • Bình Định: “Đá tặc”  tiếp tục càn quét núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh tình trạng khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, UBND phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn tiến hành đi kiểm tra hiện trường và có báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, “đá tặc” vẫn ngang nhiên càn quét núi Hòn Chà và không có dấu hiệu tạm ngừng hoạt động khai thác đá.
  • Bình Định: Núi Hòn Chà vẫn “chảy máu” tài nguyên khoáng sản
    (TN&MT) - Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà, thế nhưng mỗi ngày trôi qua núi Hòn Chà vẫn bị “chảy máu” tài nguyên khoáng sản.
  • Bình Định: Công ty TNHH Nông Trại Xanh phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục khai thác đá phía Đông núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Công ty TNHH Nông Trại Xanh xin mở rộng mặt bằng Nhà máy sản xuất viên nén,nhưng lại khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tính mạng người lao động của một số doanh nghiệp liền kề. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thu hồi chủ trương mở rộng mặt bằng Nhà máy, tuy nhiên Công ty vẫn ngang nhiên khai thác đá.
  • Bình Định: Khai thác đá trái phép phía Đông núi Hòn Chà - Phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Quy Nhơn
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu đã không làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
  • Bình Định: Khai thác đá núi Hòn Chà – Bất cập trong quản lý vì chưa cắm mốc ranh giới
    (TN&MT) - Do chưa cắm mốc phạm vi ranh giới, xây dựng hàng rào ngăn cách ranh giới KCN Phú Tài với khu vực phía Đông núi Hòn Chà mà công tác quản lý giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND TP. Quy Nhơn gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng điều này, doanh nghiệp không hợp tác với chính quyền địa phương, ngang nhiên khai thác, vận chuyển, mua bán đất, đá trái phép. Thậm chí một số doanh nghiệp bị đóng cửa mỏ vẫn tiếp tục lén lút khai thác đá.
  • Bình Định: Doanh nghiệp phá tan hoang phía Nam núi Hòn Chà, trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?
    (TN&MT) - Thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đá Granite tại tổ 6, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn từ năm 2010. Hơn tám năm trôi qua, Nhà máy chế biến đá đâu chẳng thấy chỉ thấy hiện trường vạt núi phía Nam núi Hòn Chà bị phá nát, tan hoang bởi bộ ba doanh nghiệp là Công ty TNHH Quang Thuận, Công ty TNHH TM-SX Chánh Phát, Công ty TNHH An Hiệp trong KCN Phú Tài.
  • Bình Định: Phía Tây núi Hòn Chà kêu cứu bởi nạn khai thác đá và khai thác cát dưới sông Hà Thanh
    (TN&MT) - Hiện tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đang gánh 04 mỏ cát khai thác trên sông Hà Thanh và 01 mỏ đá phía Tây núi Hòn Chà gây sa bồi thủy phá đất sản xuất của người dân, sạt lở hai bên bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và nguy cơ sạt lở, đất, đá từ mỏ đá chảy xuống lấp dòng sông Hà Thanh vào mùa mưa, lũ.
  • Bình Định: Ba doanh nghiệp bắt tay nhau khai thác đá phía Đông núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Sau loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn dưới chiêu bài mở rộng mặt bằng xưởng sản xuất của các doanh nghiệp, PV Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát hiện thêm một số doanh nghiệp liên kết với nhau khai thác đá phía Đông núi Hòn Chà cũng dưới hình thức mở rộng mặt bằng nhà máy.
  • Bình Định: Bị thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá, Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phú lên tiếng
    (TN&MT) - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường về việc các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khai thác đá sau khi UBND tỉnh Bình Định thông báo thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn. Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Phú lên tiếng bày tỏ nỗi khó khăn lẫn sự bức xúc, khiến doanh nghiệp rơi vào bế tắc, kiệt quệ tài chính đứng bên bờ phá sản.
  • Bình Định: Vì sao không giải quyết dứt điểm được việc các doanh nghiệp khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, trong khi UBND tỉnh Bình Định thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu đồi đá của các doanh nghiệp để chấm dứt hoạt động khai thác đá trái phép thì lại dung túng cho Công ty TNHH Nông Trại Xanh mở rộng mặt bằng nhà máy sản xuất nhưng nhằm mục đích khai thác đá trái phép làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tính mạng người lao động gây bức xúc cho một số doanh nghiệp liền kề.
  • Bình Định: Phía Đông núi Hòn Chà vẫn bị các doanh nghiệp khai thác đá trái phép
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định mặc dù đã có thông báo về việc thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn mà Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đề cập trong bài “Bình Định: Thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà” đăng ngày 24/8/2018. Thế nhưng, đến nay việc thu hồi này vẫn chưa được thực thi và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng việc cải tạo mở rộng mặt bằng để khai thác đá.
  • Bình Định: Công ty TNHH Nam Á phớt lờ yêu cầu của UBND tỉnh ngang nhiên khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Mặc dù UBND tỉnh Bình Định, Sở TN&MT đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nam Á chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Hòn Chà, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn nhưng Công ty TNHH Nam Á vẫn chây ì, ngang nhiên khai thác đá gây sạt lở, ảnh hưởng môi trường cảnh quan.
  • Bình Định: Thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phát thông báo số 183 ngày 16/8/2018 ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu về việc thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà – TP. Quy Nhơn. Đồng thời phê bình Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, UBND TP. Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu, UBND phường Bùi Thị Xuân trong việc quản lý, kiểm tra để doanh nghiệp hoạt động khai thác đất, đá trái phép, ảnh hưởng cảnh quan môi trường.
  • Bình Định: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2018đăng bài: “Bình Định: Khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà, chính quyền thờ ơ, vô can?!”. Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 4695/UBND-KT chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO